Lào Cai: Mưa đá bất ngờ gây thiệt hơn nặng nề tại Si Ma Cai

Môi trường - Ngày đăng : 14:52, 13/08/2019

(TN&MT) - Trận dông lốc bất thường kèm theo mưa đá xuất hiện tại Si Ma Cai, Lào Cai xảy ra vào chiều ngày 12/8 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới nhà cửa hoa màu của người dân. Ước tính tổng thiệt hại lên tới cả trăm triệu đồng.
Mưa đá đã làm nhiều diện tích hoa mùa tại huyện Si Ma Cai, Lào Cai bị hư hỏng nặng.
Mưa đá đã làm nhiều diện tích hoa mùa tại huyện Si Ma Cai, Lào Cai bị hư hỏng nặng.

Ông Viên Đình Hiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai cho biết: Vào khoảng 16h30 phút đến 17 giờ ngày 12/8, trên địa bàn xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai xảy ra hiện tượng mưa đá kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh đã gây ảnh hưởng đến nhiều tài sản, hoa màu của người dân.

Cụ thể, mưa đá đã khiến 3 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng nặng, nhiều ngôi nhà của hộ dân cũng bị thủng mái.

Mưa đá cũng làm hơn 0,5ha tam thất bị dập nát, mái lưới bị sập. Thời điểm này tam thất mới lên cây non, lại trồng ở khu vực dốc, nên mưa lớn đã khiến một số diện tích tam thất bị cuốn trôi. Bên cạnh đó, nhiều diện tích hoa màu như rau trái vụ, lúa, ngô… cũng bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi trận mưa đá xảy ra, cơ quan chức năng của huyện Si Ma Cai đã phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời kiểm tra, nắm tình hình, đồng thời huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.