Quảng Trị: Xả nước hồ thuỷ lợi để cấp nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn hộ dân

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 20:38, 12/08/2019

(TN&MT) - Chiều 12/8, ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã phát lệnh mở van xả nước, điều tiết nước từ kênh N1 hồ thủy lợi Ái Tử (huyện...

 

(TN&MT) - Chiều 12/8, ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã phát lệnh mở van xả nước, điều tiết nước từ kênh N1 hồ thủy lợi Ái Tử (huyện Triệu Phong) bổ sung nước cho sông Vĩnh Phước đang khô kiệt nghiêm trọng. Lưu lượng bổ sung là 25.000 m3/ ngày đêm, kéo dài trong 2- 3 ngày.

1
Quảng Trị xả nước hồ thuỷ lợi để cấp nước sinh hoạt cho 30.000 hộ dân ở Đông Hà

Sông Vĩnh Phước bắt nguồn ở vùng Cùa (huyện Cam Lộ), chảy qua TP.Đông Hà. Con sông này là nguồn cấp nước sinh hoạt chính cho 30.000 hộ dân TP.Đông Hà. Trước diễn biến thời tiết nắng hạn kéo dài, sông Vĩnh Phước đã cạn kiệt, lượng nước hiện có đang dồn trữ trên đoạn sông dài 3 km. Để duy trì việc cấp nước cho người dân trên địa bàn TP. Đông Hà, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị đã tổ chức nạo lạch và nối dài cửa hút Trạm bơm I Vĩnh Phước xuống mức thấp, nạo vét, khơi thông dòng tận dụng nguồn nước thượng lưu...

Đồng thời huy động 7 máy bơm, công suất 250 m3/ngày đêm/máy cùng hàng chục công nhân túc trực 24/24 giờ để vận hành bơm chuyền, dồn nước để duy trì cấp nước cho Nhà máy nước Tân Lương. Tiến hành tách mạng, huy động nguồn nước từ Nhà máy nước Gio Linh cấp qua Trạm tăng áp Sòng… Tuy vậy, dự báo tình hình hạn hán tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, người dân TP. Đông Hà đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Hồ thuỷ lợi Ái Tử còn 1 triệu m3 nước, trong khi đó, một diện tích nhỏ ở TP Đông Hà và huyện Triệu Phong cần nước phục vụ nông nghiệp đến ngày 25/8. Việc chia sẻ nước ở hồ Ái Tử không ảnh hưởng lớn đến hoạt động nông nghiệp.

2
Nắng hạn kéo dài đã khiến mực nước trên sông Vĩnh Phước trở nên cạn kiệt

Ông Nguyễn Quân Chính đề nghị ưu tiên dành nước cho sinh hoạt, chỉ dành nước phục vụ sản xuất cho những diện tích lúa đang cấp thiết.

Trường hợp hồ Ái Tử xuống mực nước chết, các đơn vị sử dụng máy bơm bổ sung nước cho sông Vĩnh Phước đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân.