Paris sẽ cấm xe ô tô chạy bằng động cơ đốt trong vào năm 2030

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 13/10/2017

(TN&MT) – Một quan chức tại Tòa thị chính Paris (Pháp) cho biết chính quyền Paris lên kế hoạch cấm tất cả các loại xe ô tô chạy bằng động cơ xăng và dầu...
(TN&MT) – Mới đây, một quan chức tại Tòa thị chính Paris (Pháp) cho biết chính quyền Paris lên kế hoạch cấm tất cả các loại xe ô tô chạy bằng động cơ đốt trong - gồm cả động cơ xăng và dầu diesel vào năm 2030.
 
Christophe Najdovski, một quan chức chịu trách nhiệm về chính sách vận tải tại Văn phòng Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cho biết: "Đây là kế hoạch lâu dài với một chiến lược giảm khí nhà kính”.
 
"Vận tải là một trong những ngành gây phát thải khí nhà kính chủ yếu ... Vì vậy, chúng tôi đang có kế hoạch loại bỏ phương tiện chạy bằng động cơ đốt trong hoặc năng lượng hóa thạch vào năm 2030", Najdovski nhấn mạnh.
 
Toàn cảnh tháp Eiffel ở thành phố Paris trải rộng theo đường chân trời vào ngày 1/9/2017. Ảnh: REUTERS / Gonzalo Fuentes
Toàn cảnh tháp Eiffel ở thành phố Paris trải rộng theo đường chân trời vào ngày 1/9/2017. Ảnh: REUTERS / Gonzalo Fuentes
 
Paris, thủ đô của Pháp, nơi sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2024 và là thành phố chủ nhà của Hiệp định toàn cầu mới nhất về các chính sách nhằm kiểm soát sự nóng lên toàn cầu sẽ phải loại bỏ những chiếc xe hơi chạy bằng diesel ở thủ đô vào thời điểm đó.
 
Tuy nhiên, một lệnh cấm đối với các loại xe chạy bằng xăng lại đánh dấu sự leo thang triệt để của chính sách ở Paris.
 
Những chiếc xe hơi chạy bằng điện sẽ không bị ảnh hưởng.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters