Lực lượng cứu hộ chạy đua để bảo vệ hàng trăm cá voi mắc cạn trên bãi biển New Zealand

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 10/02/2017

(TN&MT) - Lực lượng cứu hộ đang chạy đua để bảo vệ hàng trăm con cá voi hoa tiêu trong Vịnh Golden của New Zealand vào ngày 10/2, sau khi một trong số những vụ cá voi mắc cạn hàng loạt lớn nhất được ghi nhận trong nước.

300 con cá voi đã chết và các tình nguyện viên phải cố gắng để đưa thêm hơn trăm một trăm con cá voi trở về biển.

Một nhân viên của cơ quan bảo tồn cho biết những con cá voi này dạt vào bờ biển vào tối 9/2, nhưng cơ quan này đã quyết định không giải cứu trong đêm vì lo sợ các tình nguyện viên sẽ bị thương bởi những con cá voi trong bóng tối.

Cá voi hoa tiêu mắc cạn trên bãi biển ở Vịnh Golden, New Zealand sau khi một trong số những vụ cá voi mắc cạn hàng loạt lớn nhất được ghi nhận trong nước vào ngày 10/2
Cá voi hoa tiêu mắc cạn trên bãi biển ở Vịnh Golden, New Zealand sau khi một trong số những vụ cá voi mắc cạn hàng loạt lớn nhất được ghi nhận trong nước vào ngày 10/2

Truyền thông địa phương đưa tin ngày 10/2 rằng các tình nguyện viên đã trục vớt một số con cá voi trong khi thủy triều lên cao, nhưng hầu hết đã mắc cạn trở lại khi thủy triều giảm.

Vụ mắc cạn lần này được cho là vụ mắc cạn cá voi lớn nhất của New Zealand kể từ năm 1985 khi 450 con cá voi bị mắc kẹt ở Auckland.

Cá voi thường bị mắc kẹt tại Vịnh Golden, một khu nghỉ xa xôi nhưng nổi tiếng ở phía đầu đảo Nam của New Zealand. Theo Tổ chức giải cứu sinh vật biển Jonah Watch, vùng nước nông của Vịnh này làm cho cá voi trở lại vùng nước sâu khó khăn hơn.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters