Nhiệt độ Chile phá vỡ nhiệt độ kỷ lục được ghi nhận một thế kỷ trước

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 15/12/2016

(TN&MT) - Làn sóng nhiệt gây ra nhiệt độ cao 37,3 độ C tại các đường phố của Santiago, thủ đô của Chile vào ngày 14/12 đã phá vỡ kỷ lục của thế kỷ trước. Dịch vụ khí tượng của Chile gọi đây là sự kiện cực đoan. Bộ Y tế khuyến cáo người dân mặc quần áo mỏng, uống nước thường xuyên và tránh các hoạt động ngoài trời. Giới chức Chile cho hay việc tiếp xúc với ánh sáng cực tím, nguyên nhân gây ra tình trạng rám nắng và cháy nắng mùa hè là một mối lo ngại, đặc biệt trong nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác đòi hỏi phải làm việc ngoài trời.
Trẻ em tắm mát tại một vòi phun nước trong điều kiện thời tiết nóng cực độ ở Santiago, Chile vào ngày 21/1/2015
Trẻ em tắm mát tại một vòi phun nước trong điều kiện thời tiết nóng cực độ ở Santiago, Chile vào ngày 21/1/2015

Santiago, thành phố với khoảng 6,2 triệu dân ở thung lũng vùng núi thuộc miền trung Chile, cách Thái Bình Dương gần 100 km và thường có khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ ngày 14/12 ở thủ đô này đã phá vỡ mức kỷ lục cao 37,2 độ C được ghi nhận trước đó hồi năm 1915.

Dự báo, nhiệt độ sẽ giảm dần xuống 30 độ C trong những ngày tới.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters