Papua New Guinea: Động đất mạnh 7,4 độ richter, ban bố cảnh báo sóng thần

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 05/05/2015

(TN&MT) – Sáng 5/5, trận động đất mạnh 7,4 độ richter tấn công một địa điểm nằm cách thị trấn Rabaul của Papua New Guinea khoảng 150 km về phía nam, khiến...
(TN&MT) – Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, sáng 5/5, trận động đất mạnh 7,4 độ richter tấn công một địa điểm nằm cách thị trấn Rabaul của Papua New Guinea khoảng 150 km về phía nam, khiến giới chức phải phát cảnh báo sóng thần trong bán kính 300 km từ tâm chấn.
 
USGS cho biết, trận động đất xảy ra vào 1h40 GMT ngày 5/5 ở ngoài khơi cách thị trấn Kokopo, New Britain, 133 km về phía nam tây nam. Tâm chấn nằm ở độ sâu 63 km và là đợt địa chấn mới nhất trong một loạt các trận động đất mạnh trong khu vực này.
 
 
Ảnh: Huffington Post
Ảnh: Huffington Post
 
 
Trang Reuters dẫn lời Susan McGrade, chủ Khách sạn Rabaul tại thị trấn Rabaul: Trận động đất làm rung chuyển thị trấn, khiến nước trong hồ bơi của khách sạn bắn tung tóe lên bờ, nhưng hiện vẫn chưa có thông báo gì về thương vong. 
 
Theo Chris McKee, trợ lý giám đốc Đài quan sát Địa chất ở thủ đô Port Moresby thì hiện tại Papua New Guinea chưa có báo cáo thiệt hại sau động đất. “Nó xảy ra ngoài biển, dân cư sống gần bờ lại không quá đông", ông Chris McKee nói.
 
 
Ảnh: Huffington Post
Ảnh: Huffington Post
 
 
Khu vực động đất ngày 5/5 chính là nơi 2 trận động đất khác đã xảy ra vào tuần trước. Cả ba trận động đất này đều không có báo cáo về thiệt hại, tuy nhiên, hai trận động đất hồi tuần trước có cường độ nhẹ hơn và tâm chấn sâu hơn cơn địa chấn ngày 5/5. 
 
Papua New Guinea nằm ở vùng rất dễ xảy ra động đất do vị trí địa lý nằm trong “Vành đai Lửa”, một vòng cung của các núi lửa và vết đứt gãy địa chấn trên châu thổ Thái Bình Dương.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters & Huffington Post