Công ty năng lượng Duke đồng ý trả 2,5 triệu USD giải quyết sự cố tràn tro than

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 04/04/2015

(TN&MT) – Liên quan đến sự cố tràn tro than của nhà máy điện Duke Energy (Bắc Carolina), công ty năng lượng Duke đã đồng ý bồi thường 2,5 triệu...
(TN&MT) – Liên quan đến sự cố tràn tro than của nhà máy điện Duke Energy (Bắc Carolina), ngày 3/4, Phòng Chất lượng Môi trường (DEQ) của quận Virginia (Mỹ) cho biết, công ty năng lượng Duke đã đồng ý bồi thường 2,5 triệu USD theo đề xuất DEQ.
 
Duke, công ty có công suất phát điện lớn nhất nước Mỹ sẽ bồi thường 2,25 triệu USD trong việc triển khai các dự án môi trường có lợi cho bang Virginia, nơi bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu.
 
250.000 USD còn lại sẽ sử dụng cho quỹ DEQ nhằm ứng phó với các tình trạng khẩn cấp liên quan đến môi trường.
 
 
 
 
Sự cố tràn tro than của nhà máy than Duke vào tháng 2/2014 là sự cố tràn tro than tồi tệ thứ ba trong lịch sử nước Mỹ. Sự kiện này đã khiến Thượng viện Bắc Carolina yêu cầu công ty Duke đóng cửa 33 bể chứa tro than tại tiểu bang trong vòng 15 năm.
 
Sự cố xảy ra trong bối cảnh một cuộc chiến pháp lý kéo dài về việc lưu trữ chất thải tro than tại các cơ sở của Duke.
 
Công ty Duke cho biết họ đã dành 100 triệu USD vào quý IV cho hoạt động định cư.
 
Giai đoạn lấy ý kiến công chúng về thứ tự đề xuất sẽ được mở đến hết ngày 20/5. Sau đó, Ban Kiểm soát Nước của bang sẽ đưa ra công bố có hiệu lực cuối cùng, DEQ cho biết. 
 
Mai Đan
Theo Reuters