Công ty Tây Ban Nha bắt đầu xây dựng trang trại gió ở Texas

Khám phá - Ngày đăng : 19:35, 17/12/2018

(TN&MT) - Công ty Acciona Energia của Tây Ban Nha đã bắt đầu công việc xây dựng tại trang trại gió thứ hai của công ty ở Texas, Mỹ.
Công ty Tây Ban Nha bắt đầu xây dựng trang trại gió Texan
Công ty Tây Ban Nha bắt đầu xây dựng trang trại gió ở Texas

Trang trại gió Palmas Altas sẽ có công suất 144,9 megawatt và sẽ sử dụng 46 tuabin gió. Nó sẽ được đặt tại Quận Cameron. Khoản đầu tư cho dự án lên tới khoảng 176 triệu euro (tương đương 198,84 triệu USD).

Trong một tuyên bố mới đây, Rafael Esteban, CEO của Acciona Energy USA Global đã mô tả Mỹ là một trong những "thị trường chiến lược chính" của công ty.

Khi hoạt động và điều hành, trang trại gió Palmas Altas sẽ tạo ra khoảng 524 gigawatt giờ năng lượng hàng năm, tương đương với mức tiêu thụ của 43.000 ngôi nhà ở Mỹ. Theo Acciona, con số này sẽ "bù đắp lượng phát thải 503.000 tấn CO2".

Bộ Năng lượng Mỹ là nơi có "một trong những thị trường gió lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Hiệp hội Năng lượng gió Mỹ cho biết riêng bang Texas hỗ trợ hơn 24.000 công việc liên quan đến gió.