Zimbabwe tìm kiếm 613 triệu USD viện trợ sau hạn hán, bão

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 18:17, 10/04/2019

(TN&MT) – Ngày 9/4, Zimbabwe đã kêu gọi các nhà tài trợ trong và ngoài nước viện trợ 613 triệu USD để chi cho việc nhập khẩu thực phẩm và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo sau một đợt hạn hán nghiêm trọng và trận bão ở phía Đông đất nước.
Một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe của anh ta sau khi chiếc xe này bị cuốn vào những mảnh vụn do bão Idai để lại ở Chimanimani, Zimbabwe vào ngày 23/3/2019. Ảnh: Philimon Bulawayo
Một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe của anh ta sau khi chiếc xe này bị cuốn vào những mảnh vụn do bão Idai để lại ở Chimanimani, Zimbabwe vào ngày 23/3/2019. Ảnh: Philimon Bulawayo

Theo một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, đợt hạn hán do El Nino gây ra đã làm héo cây trồng trên khắp đất nước Zimbabwe và khoảng một phần ba trong số 15 triệu người cần hỗ trợ lương thực.

Tình hình tồi tệ hơn khi Zimbabwe, cùng với Mozambique và Malawi hồi tháng trước bị bão Idai tấn công, khiến hàng trăm ngàn người cần thực phẩm, nước và nơi trú ẩn.

Một tài liệu kháng cáo được Bộ thông tin Zimbabwe công bố đến các phóng viên cho biết chính phủ đang tìm kiếm khoảng 300 triệu USD viện trợ cho thực phẩm trong khi phần còn lại sẽ tài trợ cho các nhà tạm trú khẩn cấp, hậu cần và viễn thông trong số các nhu cầu khác.

Hàng trăm người thiệt mạng ở Mozambique và Malawi, trong khi đó, số người chết ở Zimbabwe hiện là 344 người.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Zimbabwe Monica Mutsvangwa cho biết nội các chính phủ đã tăng 86% giá ngô trả cho nông dân, đến 232 USD một tấn và duy trì trợ cấp cho các nhà máy xay xát để giảm giá bột ngô chủ lực.

Mutsvangwa cho biết nông dân sẽ được trả 726 USD RTGS (tương đương 232 USD), tăng từ 390 USD RTGS.