Phần Lan muốn EU thông qua kế hoạch “dấu chân carbon” bằng không vào năm 2050

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 22:43, 05/03/2019

(TN&MT) – “Phần Lan muốn Liên minh châu Âu (EU) thông qua mục tiêu đạt được lượng khí thải carbon bằng không vào năm 2050”, Bộ trưởng Môi trường Phần Lan Kimmo Tiilikainen cho biết vào ngày 4/3 khi các bộ trưởng của khối gặp nhau để thảo luận về kế hoạch bảo vệ khí hậu.
Các nhà hoạt động phản đối việc buôn bán khí thải CO2 trước Trung tâm Hội nghị Thế giới tại Bonn, Đức, nơi diễn ra Hội nghị lần thứ 23 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 23) vào ngày 17/11/2017. Ảnh: Wolfgang Rattay
Các nhà hoạt động phản đối việc buôn bán khí thải CO2 trước Trung tâm Hội nghị Thế giới tại Bonn, Đức, nơi diễn ra Hội nghị lần thứ 23 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 23) vào ngày 17/11/2017. Ảnh: Wolfgang Rattay

Phần Lan, nước sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch luân phiên của EU vào nửa cuối năm 2019 đã kêu gọi đi đầu trong việc chống biến đổi khí hậu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận Paris toàn cầu.

Nhà điều hành EU đã đề xuất hồi năm ngoái rằng khối này đặt mục tiêu phát thải khí nhà kính bằng không vào năm 2050.

“EU phải điều chỉnh chính sách khí hậu và năng lượng của chúng tôi theo mục tiêu 1,5 độ C. Điều đó có nghĩa là EU phải đạt được tính trung lập carbon vào năm 2050”, ông Tiilikainen nói với các phóng viên.

“Phần Lan sẵn sàng thực hiện tốt mục tiêu này trong nhiệm kỳ tổng thống của chúng tôi và chúng tôi đang hướng tới việc đi đến kết luận của Hội đồng trong thời gian đó” - ông Tiilikainen nhấn mạnh.

Ý tưởng này được các quốc gia như Thụy Điển, Pháp và Hà Lan ủng hộ nhưng bị các quốc gia EU khác, bao gồm Đức và Ba Lan phản đối bởi 2 nước này muốn bảo vệ các ngành công nghiệp thu hút việc làm lớn như sản xuất xe hơi và khai thác than.

Các nhà lãnh đạo quốc gia EU sẽ thảo luận về vấn đề này vào cuối tháng 3 tại Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ).