Lũ quét, tuyết và mưa làm ít nhất 59 người thiệt mạng ở Afghanistan

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:46, 07/03/2019

(TN&MT) – “Lũ quét, mưa lớn và tuyết rơi đã làm chết ít nhất 59 người trên khắp Afghanistan trong hai tuần qua và khiến hàng ngàn người mất nhà cửa, với các tỉnh Helmand và Kandahar ở miền Nam Afghanistan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất”, một quan chức Afghanistan cho biết vào ngày 6/3.
Lực lượng an ninh Afghanistan bế trẻ em sau lũ lụt ảnh hưởng đến nhà của những đứa trẻ này ở quận Arghandab của tỉnh Kandahar vào ngày 2/3/2019. Ảnh: AFP
Lực lượng an ninh Afghanistan bế trẻ em sau lũ lụt ảnh hưởng đến nhà của những đứa trẻ này ở quận Arghandab của tỉnh Kandahar vào ngày 2/3/2019. Ảnh: AFP

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan (ANDMA), khoảng 5.000 người ở Kandahar đã phải sơ tán. Trong khi đó, cơ quan cứu trợ của Mỹ đã ước tính ít nhất 15.300 người trong tỉnh này chịu ảnh hưởng bởi thời tiết thảm khốc.

Hashmat Khan Bahaduri, phát ngôn viên của ANDMA cho biết ước tính thiệt hại và thương vong có thể tăng do một số tỉnh vẫn phải tiến hành đánh giá.

“59 người đã thiệt mạng, 143 người bị thương và nhiều người vẫn đang mất tích” – Bahaduri cho biết thêm.

“Lũ lụt đã khiến nhiều người phải tìm nơi trú ẩn, thực phẩm và quần áo”, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc cho biết.

Những cơn mưa lớn gây thiệt hại nặng cho nông dân vì nhiều người không thể trồng cây vào năm ngoái do hạn hán nghiêm trọng.