Vỡ đập ở Brazil: Số người chết tăng lên 58 người

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:44, 28/01/2019

(TN&MT) - Vào đêm 27/1, các nhân viên cứu hộ Brazil tiếp tục tìm kiếm hàng trăm người mất tích sau vụ vỡ đập gây ra lở bùn, trong khi số người chết tăng lên 58 người và theo dự báo, con số này ​​sẽ tiếp tục tăng hơn 2 ngày sau thảm họa.
Các thành viên của đội cứu hộ chuyển thi thể sau vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại một điểm khai thác của tập đoàn khai thác khoáng sản Vale tại Brumadinho, Brazil vào ngày 27/1/2019. Ảnh: Reuters / Adriano Machado
Các thành viên của đội cứu hộ chuyển thi thể sau vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại một điểm khai thác của tập đoàn khai thác khoáng sản Vale tại Brumadinho, Brazil vào ngày 27/1/2019. Ảnh: Reuters / Adriano Machado

“Khi mặt trời đã lặn, các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm một chiếc xe buýt được cho là có thi thể bên trong và một ngôi nhà nơi có 3 thi thể được tìm thấy”, phát ngôn viên Sở Cứu hỏa bang Minas Gerais, ông Pedro Aihara nói với các phóng viên.

Con đập bị sập tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao ở bang Minas Gerais đã chôn vùi các cơ sở khai thác mỏ và những ngôi nhà gần đó ở thị trấn Brumadinho, khiến hàng chục người chết khu dân cư hoảng sợ.

Sau khi công bố số người chết mới nhất được xác nhận, phát ngôn viên của Cơ quan dân phòng bang Minas Gerais, ông Flavio Godinho nói với các phóng viên rằng theo dự báo, số người chết sẽ còn tăng.

Godinho cho biết hơn 300 người vẫn mất tích, với danh sách liên tục được cập nhật. Các quan chức cho biết hầu hết những người mất tích được cho là đã chết.

Nguyên nhân của vụ vỡ đập vẫn chưa rõ ràng. Các cuộc kiểm tra gần đây của công ty Đức cho thấy không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 27/1, Giám đốc điều hành của Vale, Fabio Schvartsman cho biết thảm họa xảy ra mặc dù công ty đã tuân thủ các khuyến nghị về an toàn của các chuyên gia.

Hội đồng quản trị của Vale đã thành lập các ủy ban độc lập để điều tra nguyên nhân vụ vỡ đập và giám sát các nỗ lực cứu trợ.