Tuyết rơi ở Athens khi Hy Lạp “rùng mình” trong đợt rét kỷ lục

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 18:58, 08/01/2019

(TN&MT) - Các di tích cổ ở Athens, thủ đô của Hy Lạp đã có tuyết rơi hiếm hoi vào ngày 8/1 khi nhiệt độ trên khắp Hy Lạp đạt mức thấp kỷ lục, gây trì trệ giao thông vận tải ở một số khu vực.
Ngôi đền cổ Parthenon được nhìn từ trên đỉnh đồi Acropolis sau khi tuyết rơi ở Athens, Hy Lạp vào ngày 8/1/2019. Ảnh: Reuters/Giorgos Moutafis
Ngôi đền cổ Parthenon được nhìn từ trên đỉnh đồi Acropolis sau khi tuyết rơi ở Athens, Hy Lạp vào ngày 8/1/2019. Ảnh: Reuters/Giorgos Moutafis

Trong khi khách du lịch vào sáng sớm tại Acropolis được chứng kiến cảnh tuyết rơi, người dân địa phương lại phải đối mặt với những con đường bị đóng băng do băng tuyết và nhiều trường học buộc phải đóng cửa ở khu vực Athens.

Ở phía Bắc Hy Lạp, nơi nhiệt độ thấp kỷ lục, -23 độ C tại thành phố Florina, các dịch vụ đường cao tốc, đường sắt và xe buýt đã bị gián đoạn.

Mưa lớn và tuyết cũng xuất hiện trên đảo Síp của Địa Trung Hải, nơi từng trải qua nhiều thời kỳ hạn hán kéo dài.