Cháy rừng ở California: Ít nhất 56 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:26, 15/11/2018

(TN&MT) - Số người còn lại trong 8 nạn nhân đã được phát hiện vào ngày 14/11 trong và xung quanh một thị trấn phía Bắc California - nơi vừa trải qua vụ cháy rừng vào tuần trước, nâng số người chết lên 56 người.
Lính cứu hỏa Cal Fire nỗ lực giải cứu ở một ngôi nhà bị phá hủy bởi vụ cháy Camp Fire ở Paradise, California, Mỹ vào ngày 13/11/2018. Ảnh: Terray Sylvester
Lính cứu hỏa Cal Fire nỗ lực giải cứu ở một ngôi nhà bị phá hủy bởi vụ cháy Camp Fire ở Paradise, California, Mỹ vào ngày 13/11/2018. Ảnh: Terray Sylvester

Số người tử vong mới nhất được công bố vài giờ sau khi quân Vệ binh Quốc gia đến hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát bị thiêu rụi thành tro, nằm rải rác trong những gì còn sót lại ở Paradise, California, Mỹ, cách San Francisco 280km về phía Bắc.

 

Cuối ngày 14/11, Văn phòng Cảnh sát Hạt Butte đã công bố một danh sách ở nơi đây có hơn 100 người mất tích, phần lớn trong số họ trên 65 tuổi. Trước đó, 230 người được thông báo mất tích.

 

Hầu hết những người vẫn chưa được giải cứu đều ở Paradise, nơi từng là “nhà” của 27.000 người nhưng phần lớn bị thiêu rụi vào tối 8/11 trong ngọn lửa có tên gọi Camp Fire.

 

Hơn 8.800 tòa nhà, hầu hết trong số đó có các ngôi nhà bị đốt cháy trong và xung quanh Paradise. Theo ước tính, 50.000 người vẫn đang sơ tán.

 

Ngọn lửa thiêu rụi đến 135.000 mẫu Anh (tương đương 55.000 ha) vào ngày 14/11, thậm chí khi gió giảm và độ ẩm tăng buộc lực lượng cứu hỏa phải tạo đường ngăn chặn xung quanh hơn một phần ba vành đai.

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ rừng và phòng chống cháy bang California - Ken Pimlott cho biết: “Quá trình cứu hỏa vẫn đang được tiến hành”.

 

“Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời làm nghề của mình”, Brock Long, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang nói với các phóng viên ở thành phố Chico gần đó.