Philippines sơ tán dân và đóng cửa nhiều trường học hơn khi núi lửa Mayon phun trào

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:39, 16/01/2018

(TN&MT) – Ngày 16/1, các nhà nghiên cứu về núi lửa cho biết Mayon, núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines đã phun tro và nham thạch xuống các thị trấn lân cận, khiến chính quyền tỉnh Albay phải đóng cửa thêm nhiều trường học.

Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn Philippines (Phivolcs) đã ghi nhận 9 đợt rung chấn, trong đó có 4 trận kèm theo các cột nham thạch và 75 đợt dâng trào nham thạch, đồng thời cảnh báo một trận phun trào với sức tàn phá mạnh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Phivolcs cho hay, dung nham và dòng chảy của những khoáng chất đổi màu đã đạt tới khu vực cấm với bán kính 6 km, nơi nhiều người dân đã sơ tán.

Các đám mây bao phủ một phần miệng núi lửa Mayon khi ngọn núi lửa này phun ra cột tro ở thành phố Legazpi, tỉnh Albay, phía Nam Manila, Philippines vào ngày 16/1/2018. Ảnh: Reuters / Stringer
Các đám mây bao phủ một phần miệng núi lửa Mayon khi ngọn núi lửa này phun ra cột tro ở thành phố Legazpi, tỉnh Albay, phía Nam Manila, Philippines vào ngày 16/1/2018. Ảnh: Reuters / Stringer

“Hiện vẫn đang duy trì mức cảnh báo số 3 với tình trạng bất ổn rất cao khi các dòng dung nham đang dâng lên miệng hố và một đợt phun trào lớn gây thiệt hại nặng nề có thể sẽ xảy ra trong vài tuần hay thậm chí vài ngày tới” – Phivolcs cho biết.

Chính quyền tỉnh Albay đã tiếp tục gia hạn lệnh đóng cửa các trường học trong nhiều thành phố trong bán kính hơn 2 km xung quanh khu vực núi lửa và khuyến cáo du khách tránh xa các làng mạc bị ảnh hưởng bởi tro bụi và những nơi có tầm nhìn hạn chế. Việc tạm dừng lớp học giúp giới chức tận dụng các trường học làm nơi trú ẩn cho những người sơ tán.