Ảnh hưởng bão số 3, Mộc Châu (Sơn La) ngập sâu nhiều giờ đồng hồ

Xã hội - Ngày đăng : 12:34, 03/08/2019

(TN&MT) – Sáng 3/8, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra ngập lụt nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ.
a1
Khu vực ngã ba Trường Giang, Thị trấn Nông Trường Mộc Châu, nước dâng cao khoảng 70cm khiến các phương tiện nhỏ như xe máy, ô tô con không thể lưu thông qua đây. Đến khoảng 10 giờ mực nước rút xuống còn khoảng 40cm.
a2

Mưa lớn trên địa bàn huyện Mộc Châu kéo dài từ chiều ngày 2/8 đến sáng nay 3/8, khiến nhiều khu vực như Ngã ba đường mới, tiểu khu 32, tiểu khu 69, ngã ba Trường Giang… bị ngập lụt nghiêm trọng.

Mưa lớn xảy ra còn làm ngập nhà cửa của bà con sinh sống ven đường Quốc lộ 6. Ông Lê Văn Xuyết, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Mưa to từ hôm qua tới giờ, nên đoạn đường ở ngã 3 đường mới cùng nhiều điểm khác trong huyện Mộc Châu bị ngập, nước lũ chảy mạnh làm nhiều phương tiện bị chết máy trên đường. Nước lũ kéo theo bùn đất tràn vào đến tận nhà tôi, làm nhiều hàng hóa và đồ dùng trong gia định bị ướt và hư hỏng nặng, nhiều gia đình khác sinh sống ở đây cũng bị ảnh hưởng.

a3
Nhiều đoạn đường trên quốc lộ 6 qua huyện Mộc Châu chìm trong biển nước.
a4
Lực lượng chức năng huyện Mộc Châu tổ chức phân luồng giao thông để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông an toàn
a5

Hiện lực lượng chức năng huyện Mộc Châu đã triển khai hướng dẫn, cắm biển cảnh báo tại các địa điểm bị ngập sâu; tổ chức phân luồng giao thông để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông an toàn. Đặc biệt, do mưa to vẫn đang diễn ra, đất đã no nước, huyện Mộc Châu đang tập trung cảnh báo, di dời người dân, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt trượt đất đá cao.

a6
Dù chưa có thống kê cụ thể nhưng nhiều tài sản và hoa màu của người dân bị ảnh hưởng và thiệt hại.
a7
Mưa lớn khiến nước tại các suối dâng lên cao, nhanh và bất ngờ

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, trong khoảng 6 giờ tới, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa dự báo đạt từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra cao tại các huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp…