Vùng 3 Hải quân phát động Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”

Xã hội - Ngày đăng : 17:52, 03/08/2019

(TN&MT) -  Chiều 2/8, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáu tỉnh, thành (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) tổ chức lễ phát động và ký kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” giai đoạn 2019-2020.
Ký kết phối hợp giữa Vùng 3 Hải quân và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành
Ký kết phối hợp giữa Vùng 3 Hải quân và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành

Chương trình tập trung chủ yếu vào bốn nội dung gồm: Tuyên truyền cho bà con ngư dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trên biển, các Hiệp định phân chia ranh giới trên biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về biển và khai thác, đánh bắt thủy sản an toàn, bền vững…

Phối hợp, triển khai cho các lực lượng Vùng 3 Hải quân đang làm nhiệm vụ hỗ trợ bà con ngư dân trên biển trong những tình huống khó khăn, nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho ngư dân; thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu ngư dân…

Tặng quà cho ngư dân
Tặng quà  cho ngư dân

Các lực lượng Vùng 3 Hải quân làm nhiệm vụ trên biển kết hợp chặt chẽ với bảo vệ hoạt động hợp pháp của ngư dân; bảo vệ tài sản, tính mạng của bà con ngư dân trên biển; tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm, bám biển khai thác thủy sản, phát triển kinh tế.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền, vận động, huy động ngư dân tham gia cùng bộ đội Hải quân thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc theo các phương án, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

Vùng 3 Hải quân và Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành chụp ảnh lưu niệm
Vùng 3 Hải quân và đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành chụp ảnh lưu niệm

Sáng cùng ngày, Ban tổ chức cũng tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc cho gần 100 ngư dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ và tặng quà, nhu yếu phẩm, phao, túi y tế cho mười tàu cá với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Ngoài ra, tại Lễ phát động, Ban tổ chức cũng trao quà, cờ Tổ quốc, phao cứu sinh, dụng cụ y tế cho 100 ngư dân của sáu tỉnh, thành.