Tàu bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng

Xã hội - Ngày đăng : 16:43, 25/07/2019

(TN&MT) - Sáng 25/7, Tàu huấn luyện Bảo vệ bờ biển Kojma Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng. Đây là lần thứ 4 tàu huấn luyện Kojima Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng.
Tàu Kojima cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng
Tàu Kojima cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng

Tham dự lễ đón được tổ chức tại cảng Tiên Sa, phía Việt Nam có đại diện Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng, Bộ tư lệnh cảnh sát biển, Bộ Đội biên phòng…

Tàu Kojima Nhật Bản có tổng chiều dài 115m, rộng 14m, tải trọng 3.000 tấn, tốc độ khoảng 18 hải lý/giờ. Tàu Kojima rời Nhật Bản ngày 26/4 và dự kiến trở về vào ngày 3/8 với tổng hành trình hơn 26.000 hải lý (khoảng 46.800km) trong thời gian 100 ngày. Trên tàu có tổng số 87 người gồm thủy thủ và học viên do Thuyền trưởng Tonozaki Hironobu dẫn đầu.  

Tàu có chiều dài 115m, rộng 14m, tải trọng 3.000 tấn, tốc độ khoảng 18 hải lý/giờ
Tàu có chiều dài 115m, rộng 14m, tải trọng 3.000 tấn, tốc độ khoảng 18 hải lý/giờ

Trong 4 ngày tại thành phố Đà Nẵng (từ 25/7- 28/7), chỉ huy tàu Kojima sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 (MRCC Đà Nẵng) và giao lưu với lực lượng Cảnh sát biển.

Boong tàu khu vực diễn ra các nghi lễ, huấn luyện của các thủy thủy tàu
Boong tàu khu vực diễn ra các nghi lễ, huấn luyện của các thủy thủy tàu

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên biển trong khu vực. Chuyến thăm cũng là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong thực thi pháp luật trên biển cũng như tăng cường giao lưu, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Phòng điều khiển trên tàu
Phòng điều khiển trên tàu

Thuyền trưởng TONOZAKI Hironobu cho biết, chuyến huấn luyện đầu tiên được tổ chức vào năm 1993. Đây là chuyến đi vòng quanh thế giới lần thứ 26 tàu Kojima thực hiện. Theo thuyền trưởng TONOZAKI Hironobu, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng khu vực “Ấn Độ dương - Thái Bình dương tự do và rộng mở” dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

“Mục tiêu của chúng tôi trước hết là nâng cao hiểu biết quốc tế cho các cán bộ trẻ của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và sau đó là tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Cảnh sát biển Việt Nam và cùng nhau bảo vệ bờ biển an toàn”- thuyền trưởng TONOZAKI Hironobu cho biết.