Lạng Sơn: Triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Xã hội - Ngày đăng : 11:52, 23/05/2019

(TN&MT) - Chiều ngày 22/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Ảnh 1 Hội nghị PC thiên tai
Tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2019

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, căn cứ vào việc nhận định tình hình thiên tai trong nước cũng như rút kinh nghiệm từ việc phòng chống thiên tai năm 2018, năm 2019 tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Tỉnh cũng tiếp tục tuyên truyền Luật Phòng, chống thiên tai, mở các lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” gắn với thực hiện tiêu chí “Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ” trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.
Đồng thời, tăng cường thông tin tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến như bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất bằng nhiều hình thức; có kế hoạch thông tin kịp thời tới các địa phương, tổ chức, người dân trong vùng thiên tai về diễn biến thiên tai để có giải pháp ứng phó, nhất là thông tin tới người dân vùng sâu, vùng xa.

Ảnh 2 gió lốc gây nhiều thiệt hại
Năm 2018 hiện tượng lốc xoáy, mưa lớn gây nhiều thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất nông lâm nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, để khắc phục hạn chế trong mùa mưa bão năm nay, các cấp, ngành, địa phương cần quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục nâng cao chất lượng dự tính, dự báo, qua đó tạo tâm lý chủ động, không chủ quan trong nhân dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá các công trình thủy lợi, báo cáo đề xuất UBND tỉnh nâng cấp, cải tạo; chuẩn bị diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại hồ Cấm Sơn (huyện Hữu Lũng) trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, năm 2018 thời tiết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn biến bất thường, đã có hiện tượng lốc xoáy và nhiều cơn mưa lớn, làm chết 4 người, gây thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông lâm nghiệp trị giá hơn 63 tỷ đồng.