Ninh Bình: Bắt giữ hơn 8 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi trên đường đi tiêu thụ

Xã hội - Ngày đăng : 18:21, 09/05/2019

(TN&MT) - Ngày 8/5, tại chốt kiểm dịch liên ngành của tỉnh Ninh Bình đã tiến hành tiêu hủy hơn 8 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi đang được vận chuyển từ Hà Nam về Điện Biên tiêu thụ.
Anh 1
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lượng lợn bị nhiễm dịch.

Trước đó, vào ngày 6/5 chốt kiểm dịch liên ngành đóng tại cầu Khuất (xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn) đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô mang BKS 90C - 06238 do ông Trần Văn Thịnh trú tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, Hà Nam là chủ xe chở lợn nhiễm dịch lưu thông qua chốt kiểm dịch.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Đặc biệt khi kiểm tra số lợn trên xe, lực lượng chức năng phát hiện một vài con đã bị chết. Nghi ngờ đây là lợn bị nhiễm dịch nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng 80 con lợn với trọng lượng hơn 8 tấn, đồng thời lấy 25 mẫu gửi đi xét nghiệm.

Đến ngày 8/5, sau khi có kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng I xác định có 4/25 mẫu dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi, ngay trong ngày lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn trên.

Ban đầu, chủ xe khai nhận đang trên đường chở hơn 8 tấn lợn từ Hà Nam đi Điện Biên tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.