Đà Nẵng xin đất Quốc phòng để mở rộng bãi rác trước nguy cơ “vỡ trận”

Xã hội - Ngày đăng : 09:29, 06/04/2019

(TN&MT) - Tại Hội nghị tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị năm 2019 diễn ra vào chiều ngày 5/4, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, còn 266 ngày nữa bãi rác duy nhất của thành phố sẽ quá tải nếu không xây dựng thêm hộc chứa.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết bãi rác Khánh Sơn sẽ mở rộng thêm 4 ha để xây hộc xử lý số 6
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết bãi rác Khánh Sơn sẽ mở rộng thêm 4 ha để xây hộc xử lý số 6

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch quận Sơn Trà Nguyễn Thành Nam chia sẻ, hiện Sơn Trà là địa bàn du lịch của thành phố, các hoạt động lễ hội, du lịch diễn ra quanh năm, thế nhưng trên địa bàn 7 phường của quận hiện không có bãi tập kết rác thải nào. Ngay như phường Nại Hiên Đông, nơi có hàng chục block chung cư nhưng không có bãi tập kết rác lớn. Các thùng rác để tràn lan trên vỉa hè, rác vương vãi xuống lòng đường gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Công tác thu gom rác thải sinh hoạt chưa được thực hiện tốt. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải không đảm bảo. Vấn đề ô nhiễm môi trường tại các lô đất trống chưa có giải pháp xử lý hiệu quả. Nhiều lô đất do Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc đất đã có chủ đầu tư nhưng chưa đưa vào sử dụng, không được rào chắn, vệ sinh nên luôn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn về quản lý môi trường của cán bộ phụ trách môi trường tại UBND các phường còn hạn chế (4/7 phường chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường), chưa chủ động tham mưu UBND các phường xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tại địa bàn.

Ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị, Sở Tài nguyên & Môi trường cùng lãnh đạo các quận nghiên cứu, chọn ra một số điểm trong khu dân cư để sẵn sàng di dời dân, tái định cư cho họ nhằm tạo đất làm bãi tập kết rác.

Bãi rác Khánh Sơn sẽ quá tải trong khoảng 266 ngày nữa
Bãi rác Khánh Sơn sẽ quá tải trong khoảng 266 ngày nữa

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đưa ra thông tin cảnh báo, tính từ hôm nay (ngày 5/4), bãi rác Khánh Sơn còn 266 ngày nữa là đầy rác. Nếu không có bãi chứa mới, TP sẽ ngập rác, nguy cơ biến thành “thành phố chết”.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chia sẻ, lãnh đạo TP đã làm việc với Quân khu 5 về việc giao đất quốc phòng mở rộng dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Khánh Sơn. Đến nay, phía Quân khu 5 đã thống nhất giao 4ha đất để Đà Nẵng xây thêm hộc rác số 6 nhằm mở rộng Nhà máy xử lý chất thải rắn Khánh Sơn.

“Việc Bộ Quốc phòng giao lại cho thành phố diện tích đất này sẽ giúp gỡ rối bài toán thiếu nơi chứa rác. Yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện ngay thủ tục để xây dựng hộc rác thải mới”- ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Lãnh đạo các quận huyện thành phố Đà Nẵng ký cam kết ra quân lập lại trật tự đô thị
Lãnh đạo các quận huyện thành phố Đà Nẵng ký cam kết ra quân lập lại trật tự đô thị

Liên quan đến vấn đề trật tự đô thị, ông Thái Ngọc Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, sau một năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng và tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, các cấp ngành đã tiến hành kiểm tra trên 9.600 lượt công trình xây dựng. Trong đó, xử lý 459 vụ vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền xử phạt gần 9 tỷ đồng. Đặc biệt cưỡng chế tháo dỡ 120 công trình vi phạm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng, tuy số lượt kiểm tra từ UBND quận, huyện rất lớn nhưng việc phát hiện vi phạm còn hạn chế, công tác xử lý vi phạm còn chậm, nhiều trường hợp khi phát hiện và xử phạt thì công trình đã đưa vào sử dụng, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền đất. Nguyên nhân có phần do cán bộ, viên chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng ở quận, huyện còn hạn chế về trình độ chuyên môn.

Tại hội nghị, Đà Nẵng cũng phát động tổng ra quân lập lại trật tự vỉa hè, trật tự xây dựng trên toàn địa bàn TP. Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương nêu cao quyết tâm chính trị trong việc lập lại trật tự đô thị. Trước mắt, các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân xử lý 570 điểm, khu vực vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

“Khởi đầu năm 2019 bằng quyết tâm chính trị rất to lớn. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị của địa phương. Làm từng điểm một, làm vài năm thì TP này xanh, sạch, đẹp, an toàn hơn thôi”- ông Huỳnh Đức Thơ nêu rõ.