Nữ đại biểu Quốc hội xinh đẹp làm trưởng Công an thị xã ở Gia Lai

Xã hội - Ngày đăng : 15:02, 04/04/2019

(TN&MT) - Ngày 4/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm đối với cán bộ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đồng thời trao quyết định nghỉ hưu của Bảo hiểm Công an nhân dân cho Đại tá Phan Lang - nguyên phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.
Ảnh bà Ksor H’Bơ Khắp
Bà Ksor H’Bơ Khắp

Theo đó, Đại tá Tăng Năng Ái - Trưởng Công an huyện Ia Grai đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh Gia Lai; Trung tá Rah Mah Nam - phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Ia Grai; Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Công an huyện Đak Đoa đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Gia Lai; Thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đak Đoa; Thượng tá Mai Xuân Điển - Trưởng Công an thị xã Ayun Pa đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Gia Lai; Đại tá Hồ Kỳ Trọng - Trưởng Công an huyện Đak Pơ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã An Khê; Thượng tá Hoàng Trung Thông - phó Trưởng Công an thị xã An Khê đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đak Pơ; Thượng tá Chu Kiến Trúc - phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, nữ Thiếu tá xinh đẹp Ksor H’Bơ Khắp - Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Ayun Pa. Vị tân trưởng Công an này có tên thường gọi là Ksor Phước Hà, sinh ngày 10/4/1982, là người dân tộc Jrai, trình độ học vấn là trên đại học, trình độ chính trị là cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn là thạc sĩ Luật. Bà hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Bà này nổi tiếng thẳng thắn khi phát biểu câu nói về vấn đề giáo dục phải đào tạo con người có dũng khí, dám chịu trách nhiệm tại kỳ họp Quốc hội diễn ra vào ngày 11/6/2018, tạo đồng tình cao trong dư luận.