Vùng 2 Hải quân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất

Xã hội - Ngày đăng : 15:53, 19/03/2019

(TN&MT) - Sáng 19/3, tại Căn cứ quân sự Long sơn TP. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (19/3/2009 - 19/3/2019).
anh 1,
Đại diện Vùng 2 Hải quân đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Tư lệnh Hải quân, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng - Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Chính uỷ Hải quân Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, các tướng lĩnh quân đội qua các thời kỳ đã từng công tác tại Vùng 2, đại diện các cơ quan dân chính đảng trên địa bàn, và đông đảo các bộ chiến sĩ của 12 đơn vị trực thuộc.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí tự hào phấn khởi, tràn đầy niềm vui. Chuẩn đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng 2 đã ôn lại   thành quả sau 10 năm thành lập và những công lao to lớn của thế hệ cán bộ chiến sĩ đã xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết kỷ cương, dũng cảm kiên cường, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 

anh 3
Hạm đội tàu tên lửa tiến công nhanh của Vùng 2 Hải quân

Nhân dịp này, Vùng 2 Hải quân vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý, là kết quả trí tuệ thấm đẫm bao mồ hôi, công sức của cán bộ chiến sĩ trong toàn Vùng 10 năm qua.

Vùng 2 Hải quân được thành lập ngày 19/3/2009 để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Địa điểm lâm thời đóng quân tại xã Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch Đồng Nai. Giữa năm 2015, nâng cấp từ Bộ chỉ huy lên Bộ tư lệnh Vùng Hải quân. Tháng 10/2017,  từ Nhơn Trạch - Đồng Nai, Vùng chuyển về Căn cứ Long Sơn tại xã  đảo Long Sơn TP. Vũng  Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Hải quân để xử lý tốt các tình huống, nhất là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực, chốt giữ, tuần tra, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công, bảo vệ ngư dân vươn khơi bám biển; tham gia bảo vệ thăm dò địa chấn dầu khí, cứu hộ, cứu nạn; chống nước ngoài hạ đặt giàn khoan xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam; xây dựng thế trận quân sự quốc phòng trong lòng nhân dân vững chắc; khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị mới; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Vùng vững mạnh về mọi mặt

Hiện nay Vùng có 12 cơ quan, đơn vị trực thuộc đóng quân ở bốn tỉnh thành: TP Hồ Chí  Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo hơn 2.000 km2 từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả vùng biển đảo Thềm lục địa phía Tây Nam và khu vực Dầu khí 2.