Sơn La: Đã xác định danh tính nạn nhân vụ xe ô tô lao xuống vực sâu 400m

Xã hội - Ngày đăng : 18:12, 18/03/2019

Theo thông tin từ lực lượng chức năng huyện Mộc Châu, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô BKS 29Y - 5083 do anh Nguyễn Công Hưng (sinh năm 1983, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) điều khiển. Trên xe còn có cháu Đặng Thị Thu Huyền (sinh năm 2008, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) cùng đi.
(TN&MT) - Như Báo TN&MT đã đưa tin, rạng sáng ngày 18/3, tại Km 197+300, Quốc lộ 6, đoạn qua xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến chiếc ô tô con màu đen lao xuống vực sâu, làm 1 người chết, 1 người bị thương.
Chiếc xe bị biến dạng, hư hỏng nặng
Chiếc xe bị biến dạng, hư hỏng nặng

Trước khi xảy ra tai nạn, xe đang lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến địa điểm trên đã bị mất lái và lao xuống vực. Do dưới vực sâu toàn là đá, anh Hưng tử vong tại chỗ, còn cháu Huyền bị thương nặng.

Do xe lao xuống vực sâu, công tác cứu hộ gặp khó khăn
Do xe lao xuống vực sâu, công tác cứu hộ gặp khó khăn

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an huyện Mộc Châu đã có mặt tiến hành cứu hộ, cứu nạn và đưa cháu Huyền đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu. Hiện, sức khỏe của cháu Huyền đã dần hồi phục.

Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng. Do xe lao xuống vực sâu, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.