Nhà báo nữ giao lưu với nhà khoa học đạt giải Kovalevskaia

Xã hội - Ngày đăng : 16:31, 05/03/2019

(TN&MT) - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, ngày 5/3, Hội Nữ trí thức Việt Nam, Câu lạc bộ Nhà báo nữ đã tổ chức chuyến đi thực tế và giao lưu với GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam -  nhà khoa học nữ vừa nhận Giải thưởng Kovalevskaia 2018.
1
TS. Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ phát biểu tại buổi giao lưu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, TS. Phạm Mỵ, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ chúc mừng GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao giải Kovalevskaia. Đồng thời khẳng định, giải thưởng này tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhà khoa học nữ, nữ sinh viên đi sâu vào con đường nghiên cứu khoa học.

2
GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ thông tin với phóng viên các báo

Mặc dù là cá nhân trẻ tuổi nhất từng được nhận Giải thưởng Kovalevskaia, GS.TS. Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1974) đã có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, bao gồm 105 công bố khoa học (29 công bố ISI/Scopus, 79 công bố trong nước) và nhiều sản phẩm được chuyển giao và ứng dụng trong nông nghiệp, tiêu biểu như bộ kit chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS), bệnh tai xanh ở lợn; chế phẩm vi sinh vật (đệm lót sinh học) sử dụng trong chăn nuôi…

Ngoài chủ nhiệm các công trình nghiên cứu có giá trị, GS.TS. Nguyễn Thị Lan còn là nhà khoa học tiên phong hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên sâu về vaccin phòng bệnh cho động vật và chủng giống tại Việt Nam.

3
Phóng viên tham quan các mô hình nông nghiệp tại Học viện

Trên cương vị đại biểu Quốc hội khóa XIV, GS.TS. Nguyễn Thị Lan đã góp ý trong việc xây dựng các Luật như Giáo dục, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chuyển giao công nghệ…

Tại buổi gặp mặt này, Ban lãnh đạo và giảng viên Học viện Nông nghiệp đã chia sẻ với các nhà báo các thông tin thời sự về dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Việt Nam và hướng tìm tòi, nghiên cứu của Học viện nhằm hỗ trợ các Bộ, ngành việc dập dịch này. Ngoài ra, hơn 20 phóng viên các báo còn tìm hiểu thông tin về kinh nghiệm tự chủ tài chính, phát triển nghiên cứu khoa học, đăng ký sở hữu trí tuệ, liên kết nhà khoa học và doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ…