Hàng ngàn du khách về dự lễ khai hội ngôi chùa lớn nhất thế giới

Xã hội - Ngày đăng : 10:54, 17/02/2019

(TN&MT) – Sáng ngày 16/02/2019 (tức ngày 12 tháng Giêng) xuân Kỷ Hợi, chùa Tam Chúc (Hà Nam) – ngôi chùa lớn nhất thế giới đã được chính thức khai hội. Hàng ngàn tăng ni, phật tử cùng du khách thập phương đã về dự lễ, vãn cảnh chùa những ngày đầu xuân.
Anh 1
Chùa Tam Chúc trong ngày khai hội đã có hàng ngàn du khách thập phương về tham quan, vãn cảnh chùa.

 

Anh 2
Khai hội chùa Tam Chúc là sự kiện mở đầu chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 diễn ra từ ngày 12/05 – 14/05/2019 tại chùa Tam Chúc. 

Lễ hội chùa Tam Chúc được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam coi là bước tổng duyệt để tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019, phục dựng lại lễ hội truyền thống từ thời Đinh cách đây hơn 1.000 năm. Giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa quê hương, tạo điều kiện để nhân dân và phật tử trong và ngoài nước đến vãn cảnh, chiêm bái Khu tâm linh chùa Tam Chúc – một kiệt tác về kiến trúc phật giáo của đất nước Việt Nam.

Anh 3
Bức tranh đá khổng lồ do bàn tay của những nghệ nhân người Indonesia chạm khắc tinh xảo, kỳ công được du khách thích thú chiêm ngưỡng.

 

Anh 4
Chùa Tam Chúc ngày khai hội có rất nhiều các bạn trẻ vừa tham quan, vãn cảnh chùa vừa thu lượm rác dọc đường đi, tạo nên một hình ảnh rất đẹp nơi đây.

Chùa Tam Chúc tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (Hà Nam) trong những ngày đầu xuân, đặc biệt là trong ngày khai hội đã có hàng ngàn du khách thập phương về tham quan, chiêm bái, vãn cảnh chùa.