Độc đáo khu vườn đồ chơi tái chế dành cho trẻ vùng cao

Xã hội - Ngày đăng : 15:04, 23/01/2019

Từ chiếc lốp xe ôtô đã cũ, hay những tấm gỗ, thanh tre, bịch nhựa…, bằng sự thông minh, sáng tạo, các cô giáo trường Mầm non  xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã sáng chế ra những món đồ chơi độc đáo dành cho trẻ em nghèo thuộc các thôn bản vùng sâu, vùng xa.
50639544 37995500255
Na Ngoi là xã thuộc diện khó khăn của huyện Kỳ Sơn, ở đây hàng trăm học sinh nghèo không có điều kiện tiếp xúc với các khu vui chơi, giải trí. Bắt nguồn từ ý tưởng tạo ra một sân chơi thu nhỏ cho các em học sinh nghèo, chính tay của các cô giáo đang công tác tại trường mầm non Na Ngoi (Kỳ Sơn) đã thu gom các loại phế liệu như lốp xe, tấm gỗ, thanh tre, nứa, mét, bịch nhựa…để làm ra các phẩm đồ chơi bổ ích dành cho các em
50314532 55813089136
Từ những chiếc lốp xe cũ được tái chế qua bàn tay của các cô giáo tạo ra một sân chơi thú vị cho các trẻ em nghèo nơi đây. Ảnh: Viễn Chinh
50545012 59914495722
Những chiếc bịch nhựa được sử dụng để trồng cây, trồng hoa, các cô giáo ở đây đã rất tỉ mỷ , khéo léo dùng nhiều màu sơn tạo nên một khung cảnh sống động dành cho trẻ. Ảnh: Viễn Chinh
50519817 22373452399
Gian hàng dành cho bé là nơi vui chơi thiết thực nhất dành cho học sinh mầm non. Nơi đây tái hiện một khu chợ mini bày bán các loại rau quả, quần áo, bánh kẹo... Hầu hết những vật dụng này đều do bàn tay của các giáo viên đang công tác tại đây tái chế, làm hoàn thiện lại phục vụ cho trẻ em vui chơi. Ảnh: Viễn Chinh
51161403 28979666832
Những vật dụng trong khu chợ mini của học sinh mầm non Na Ngoi. Ảnh: Viễn Chinh 
50835160 20147144288
Cô giáo Lê Thị Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường Mầm non Na Ngoi cho biết, “Hầu như các cháu ở đây thuộc xã vùng sâu vùng xa, điều kiện và đồ chơi không được đầy đủ như các trường ở vùng xuôi, các cô giáo đều phải tự chế các đồ chơi dành cho trẻ, vừa giúp các em vui chơi, giải trí, vừa cải thiện được vốn từ tiếng Việt thông qua các món đồ chơi này“. Ảnh: Viễn Chinh
50576354 38518919560

 

50940324 20203242982
Tuy không được công phu, "hoành tráng" như những trường Mầm non ở vùng xuôi nhưng khu vườn bằng đồ chơi tái chế của giáo viên trường Mầm non Na Ngoi có ý nghĩa rất lớn về tinh thần cho trẻ em vùng bản nơi đây. Ảnh: Viễn Chinh
12334444444
Nhiều bạn trẻ thích thú đến chụp ảnh với gian hàng của bé. Ảnh: Viễn Chinh
50902123 36695483745