Đưa 03 thuyền viên bị chìm tàu vào bờ chăm sóc y tế

Xã hội - Ngày đăng : 17:33, 15/12/2018

(TN&MT) - Vừa qua, tàu Biên phòng mang số hiệu BP 13-19-01 thuộc Hải đội Biên phòng 2 BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp nhận 03 thuyền viên trên tàu cá BV 9496TS bị nạn, từ tàu SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 và đưa vào bờ chăm sóc y tế.  
e
Tàu BP 13-19-01 cập cảng Hải Quan, đưa 03 thuyền viên vào bờ an toàn

Trước đó, vào lúc 4 giờ 00 phút ngày 13/12/2018, Tàu BV 9496TS có 16 thuyền viên do ông Lê Đình Quân (sinh năm 1982, quê quán Thanh Hóa) làm thuyền trưởng. Khi đang hoạt động tại tạo độ 09057’200’’N – 107007’200E cách mũi Vũng Tàu 23 hải lý về hướng Nam, Đông Nam thì bất ngờ bị sóng đánh chìm. Nhận được tin báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động tàu Biên phòng BP 13-19-01 nhanh chóng ra vị trí tàu gặp nạn phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu vớt thuyền viên. Đồng thời thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn  hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt người bị nạn. Lực lượng chức năng đã cứu vớt được 13 thuyền viên. Trong đó 03 thuyền viên Phan Văn Em, sinh năm 1976; Tống Hoàng Khoa, sinh năm 1973; Tống Thanh Chặn, sinh năm 1976 có biểu hiện sức khỏe yếu, tinh thần hoảng loạn. Tàu BP 13-19-01 đã nhanh chóng đưa vào bờ, bàn giao cho Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu tiếp nhận tiến hành chăm sóc y tế. Sau khi sức khỏe của 03 thuyền viên ổn định, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu đã bàn giao 03 thuyền viên trên cho chủ phương tiện và đưa về nhà.

Hiện 03 thuyền viên Lê Đình Quân, Danh Tươi, Trần Quang Hữu vẫn còn mất tích. Các lực lượng chức năng và ngư dân đang nổ lực tìm kiếm.