Thừa Thiên Huế: Nước lũ chia cắt, dân di chuyển bằng thuyền

Xã hội - Ngày đăng : 09:40, 12/12/2018

(TN&MT) - Những ngày qua, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là tại hai huyện Phong Điền và Quảng Điền; nước từ thượng nguồn đổ về gây lũ trên các sông, suối và các tuyến đường giao thông gây chia cắt, nguy hiểm đến việc đi lại của người dân.
Tại tỉnh lộ 6, đoạn qua tổ dân phố Trạch Tả (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) ngập sâu khoảng hơn 1m. Đây là khu vực thấp, thường xuyên bị ngập lũ mỗi khi mưa lớn kéo dài
Tại tỉnh lộ 6, đoạn qua tổ dân phố Trạch Tả (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) ngập sâu khoảng hơn 1m. Đây là khu vực thấp, thường xuyên bị ngập lũ mỗi khi mưa lớn kéo dài
Mưa lớn khiến nước sông Ô Lâu dâng cao làm 155 nhà bị ngập từ 0,1m đến 0,3m (tập trung tại các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương). Địa phương đã tiến hành di dời 125 hộ với 322 khẩu tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền đến nơi an toàn
Mưa lớn khiến nước sông Ô Lâu dâng cao làm 155 nhà bị ngập từ 0,1m đến 0,3m (tập trung tại các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương). Địa phương đã tiến hành di dời 125 hộ với 322 khẩu tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền đến nơi an toàn
Các tuyến đường khác trên địa bàn huyện Phong Điền cũng bị ngập sâu gây tắc đường như ở QL49 qua cầu Eo thuộc xã Phong Hòa, khu vực trước Trường THCS Trần Văn Kỷ (Phong Bình); thôn Vĩnh Hương, Phường Hóp (xã Phong An); thôn Phong Thu (xã Phong Mỹ)…
Các tuyến đường khác trên địa bàn huyện Phong Điền cũng bị ngập sâu gây tắc đường như ở QL49 qua cầu Eo thuộc xã Phong Hòa, khu vực trước Trường THCS Trần Văn Kỷ (Phong Bình); thôn Vĩnh Hương, Phường Hóp (xã Phong An); thôn Phong Thu (xã Phong Mỹ)…
Các con đường thôn, liên thôn trên địa bàn xã Phong Bình (huyện Phong Điền) vẫn ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt. Nơi ngập sâu nhất gần 1m. Theo thống kê có 110 nhà dân ngập trong nước từ 40 - 50cm
Các con đường thôn, liên thôn trên địa bàn xã Phong Bình (huyện Phong Điền) vẫn ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt. Nơi ngập sâu nhất gần 1m. Theo thống kê có 110 nhà dân ngập trong nước từ 40 - 50cm
“Chính quyền đã tích trữ 5 tấn gạo, 3.000 gói mì tôm, 300 lít dầu hỏa tại 5 vùng Phò Trạch, Siêu Quần, Vĩnh An, Hòa Viện, Vân Trình và chuẩn bị sẵn 5 ghe lớn để hỗ trợ bà con khi nước lũ dâng cao. Nếu nước lũ dâng cao hơn sẽ di dời 350 hộ dân là những hộ đơn thân, già yếu của 12 thôn trên địa bàn xã…”- ông Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình cho hay
“Chính quyền đã tích trữ 5 tấn gạo, 3.000 gói mì tôm, 300 lít dầu hỏa tại 5 vùng Phò Trạch, Siêu Quần, Vĩnh An, Hòa Viện, Vân Trình và chuẩn bị sẵn 5 ghe lớn để hỗ trợ bà con khi nước lũ dâng cao. Nếu nước lũ dâng cao hơn sẽ di dời 350 hộ dân là những hộ đơn thân, già yếu của 12 thôn trên địa bàn xã…”- ông Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình cho hay
Còn tại huyện Quảng Điền, một số địa phương như xã Quảng Thọ, xã Quảng Phú… có vài thôn và nhiều đường liên thôn bị ngập úng cục bộ
Còn tại huyện Quảng Điền, một số địa phương như xã Quảng Thọ, xã Quảng Phú… có vài thôn và nhiều đường liên thôn bị ngập úng cục bộ
Đến tối 11/12, một số địa phương thấp trũng như Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ và Quảng Phước (huyện Quảng Điền) nước lũ đang rút nhưng vẫn còn ngập từ 0,3 đến 0,7m. Đoạn đập tràn qua thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước ngập sâu hơn 1m nên việc đi lại của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn
Đến tối 11/12, một số địa phương thấp trũng như Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ và Quảng Phước (huyện Quảng Điền) nước lũ đang rút nhưng vẫn còn ngập từ 0,3 đến 0,7m. Đoạn đập tràn qua thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước ngập sâu hơn 1m nên việc đi lại của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn
Toàn huyện Quảng Điền có 32 ha rau màu và hoa cúc phục tết của người dân 2 xã Quảng Thành và Quảng Thọ bị thiệt hại nặng. Trong đó xã Quảng Thành bị thiệt hại hơn 30 ha rau, Quảng Thọ có hơn 2 ha hoa cúc bị hư hại hoàn toàn
Toàn huyện Quảng Điền có 32 ha rau màu và hoa cúc phục tết của người dân 2 xã Quảng Thành và Quảng Thọ bị thiệt hại nặng. Trong đó xã Quảng Thành bị thiệt hại hơn 30 ha rau, Quảng Thọ có hơn 2 ha hoa cúc bị hư hại hoàn toàn
Lũ cũng đã gậy sạt lở, cuốn trôi hàng nghìn mét khối đất hai bên bờ sông Bồ, từ xã Quảng Phú đến Quảng An. Trong đó nặng nhất là đoạn từ cầu Phú Lương B, đến cửa Ba Khẩu của xã Quảng An với chiều dài hơn 1km bị sạt lở nghiêm trọng
Lũ cũng đã gậy sạt lở, cuốn trôi hàng nghìn mét khối đất hai bên bờ sông Bồ, từ xã Quảng Phú đến Quảng An. Trong đó nặng nhất là đoạn từ cầu Phú Lương B, đến cửa Ba Khẩu của xã Quảng An với chiều dài hơn 1km bị sạt lở nghiêm trọng
Nhiều biển cảnh báo cho người và phương tiện không đi qua khu vực nguy hiểm. Do ngập sâu nên phương tiện di chuyển chủ yếu là ghe, thuyền
Nhiều biển cảnh báo cho người và phương tiện không đi qua khu vực nguy hiểm. Do ngập sâu nên phương tiện di chuyển chủ yếu là ghe, thuyền
Trong khi đó, ở huyện Phú Lộc, một số tuyến đường thôn xóm tại các xã Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc và Lộc Thủy cũng bị ngập sâu, khu vực đập tràn thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh) có mực nước ngập sâu 0,6m nên gây chia cắt
Trong khi đó, ở huyện Phú Lộc, một số tuyến đường thôn xóm tại các xã Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc và Lộc Thủy cũng bị ngập sâu, khu vực đập tràn thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh) có mực nước ngập sâu 0,6m nên gây chia cắt
Do mưa to và rất to xảy ra ở khu vực đồng bằng, TP. Huế có cường độ lớn, tập trung trong thời đoạn ngắn đã gây ngập úng cho một số tuyến đường như Trần Quang Khải, Đống Đa, Tôn Đức Thắng, Chi Lăng, Nguyễn Chí Thanh, Nhật Lệ… từ 0,3m-0,5m
Do mưa to và rất to xảy ra ở khu vực đồng bằng, TP. Huế có cường độ lớn, tập trung trong thời đoạn ngắn đã gây ngập úng cho một số tuyến đường như Trần Quang Khải, Đống Đa, Tôn Đức Thắng, Chi Lăng, Nguyễn Chí Thanh, Nhật Lệ… từ 0,3m-0,5m
Để chủ động đảm bảo an toàn về người và tài sản trong mùa mưa lũ, UBND tỉnh ThừaThiên Huế đã chỉ đạo các huyện, thành phố chuẩn bị các phương án, thực hiện nghiêm túc công tác vận động, di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở; có phương án di dời người dân sinh sống trên các thuyền, bè neo đậu trong khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn
Để chủ động đảm bảo an toàn về người và tài sản trong mùa mưa lũ, UBND tỉnh ThừaThiên Huế  đã chỉ đạo các huyện, thành phố chuẩn bị các phương án, thực hiện nghiêm túc công tác vận động, di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở; có phương án di dời người dân sinh sống trên các thuyền, bè neo đậu trong khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn
Theo dự báo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đợt mưa này kéo dài đến ngày 15/12, khả năng xuất hiện lũ trên các triền sông
Theo dự báo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đợt mưa này kéo dài đến ngày 15/12, khả năng xuất hiện lũ trên các triền sông
Theo ghi nhận của PV, hiện tại trên địa bàn Thừa Thiên Huế vẫn đang mưa, nguy cơ lũ trên diện rộng là rất cao. Mực nước trên sông Hương, sông Bồ đã trên mức báo động 1…
Theo ghi nhận của PV, hiện tại trên địa bàn Thừa Thiên Huế vẫn đang mưa, nguy cơ lũ trên diện rộng là rất cao. Mực nước trên sông Hương, sông Bồ đã trên mức báo động 1…