Thời tiết ngày 7/8: Miền Bắc ngày nắng, đêm có mưa rào và dông

Xã hội - Ngày đăng : 08:44, 07/08/2018

(TN&MT) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 7/8, miền Bắc ngày nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, thời tiết miền Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác trong ngày.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước ngày 7/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 – 26 độ.  Nhiệt độ cao nhất từ 31- 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ  26 – 29  độ.  Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.
 

ha noi 111714
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

 Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 – 28 độ.  Nhiệt độ cao nhất từ  33 – 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ  28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.