Kiên Giang kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 16

Xã hội - Ngày đăng : 09:07, 25/12/2017

(TN&MT) - Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tính đến 15g chiều 24/12 đã có 6.591 chiếc tàu thuyền trên địa bàn đã về nơi trú ẩn an toàn,...

 

(TN&MT) - Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tính đến 15g chiều 24/12 đã có 6.591 chiếc tàu thuyền trên địa bàn đã về nơi trú ẩn an toàn, còn lại 250 chiếc đang hoạt động ở vùng biển Phú Quốc và đảo Thổ Châu chưa liên lạc được.
 

H


Trước tình hình trên, ông Phạm Vũ Hồng đã chỉ đạo Bộ chỉ Huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang, các đồn Biên Phòng cùng các cơ quan chức năng tiếp tục liên lạc và chậm nhất vào trưa ngày 25/12, tất cả các phương tiện phải về được nơi trú ẩn an toàn. Cấm tất cả các tàu thuyền giao thông hàng hải hoạt động trên vùng biển Kiên Giang.

Hiện toàn tỉnh có hơn 213.380 người dân sinh sống trong vùng có nguy cơ bị bão gây ảnh hưởng, cần di dời. Các địa phương đã lên kế hoạch sơ tán dân, dự kiến đến 12 giờ trưa ngày 25.12 hoàn tất. Ngành NNPTNT triển khai ngay các phương án bảo vệ 150km đê biển Tây xung yếu; tổ chức chằng chống chắc chắn, neo chống bão khoảng 2.800 lồng bè nuôi cá trên biển.

Tại huyện Phú Quốc, đến chiều 24/12, huyện đã bố trí cho 2.600 phương tiện tàu, thuyền về nơi trú ẩn an toàn, ra lệnh cấm tàu thuyền ra khơi đến khi không còn ảnh hưởng của bão, đồng thời vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng, chằng chống các vườn tiêu để hạn chế đổ gãy.

Hiện Phú Quốc đã chuẩn bị phương án di dời  3.000 người dân đến nơi an toàn theo phương án đã được chuẩn bị trước, trên cơ sở thống kê số hộ, số người trong các khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương tiện, lực lượng địa điểm để sẵn sang di dời dân đến nơi đã định (trường học trụ sở, các công trình kiên cố trên địa bàn). Học sinh khối Tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học trong 3 ngày 25, 26 và 27/12.

Đồng thời, Phú Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phòng chống bão gồm 3.690 người (Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát PCCC, Y tế, Chữ thập đỏ…) và 4.026 phương tiện (xe khách các loại, xe chuyên dụng các loại, xe gắn máy, xe cứu thương, canô, tàu tìm kiếm cứu nạn…).