ĐT Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á vượt xa Thái Lan

Xã hội - Ngày đăng : 07:48, 22/12/2017

(TN&MT) - Theo BXH tháng 12/2017 của FIFA, tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ, nhảy 13 bậc so với tháng 11 lên hạng 112 thế giới và số 1 Đông Nam Á, hơn Thái Lan...
(TN&MT) - Theo BXH tháng 12/2017 của FIFA, tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ, nhảy 13 bậc so với tháng 11 lên hạng 112 thế giới và số 1 Đông Nam Á, hơn Thái Lan (thứ 3 Đông Nam Á) tới 18 bậc.

171221 205159 973

Với thành tích vào VCK Asian Cup 2018 góp phần làm nên sự tăng tiến của tuyển Việt Nam trên BXH thế giới và khu vực. FIFA công bố BXH chung cuộc năm 2017 và ĐT Việt Nam đã tăng vọt 13 bậc, từ vị trí 125 lên hạng 112 thế giới. Như vậy ĐT chúng ta đã vượt qua ĐT Philippines (hạng 124 thế giới) để trở thành đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á. Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam có được kể từ năm 2012.

Trước đó trong lễ ra mắt HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Park Hang Seo đã nhấn mạnh rằng, mục tiêu của ông là đưa Việt Nam lọt vào top 100 thế giới.

Trái lại, đội bóng dẫn đầu ĐNA trước đó là Philippines đã tụt liền 6 bậc và trở thành đội bóng số 2 trong khu vực năm 2017.

Bên cạnh đó là ĐT Thái Lan (hạng 130) tăng 2 bậc trên BXH FIFA và xếp thứ 3 ĐNA, còn vị trí thứ 4 trong khu vực thuộc về Myanmar (hạng 140) tăng 10 bậc trên BXH FIFA. 

Trên BXH thế giới, tất cả các vị trí trong top 10 vẫn giữ nguyên như tháng 11, dẫn đầu vẫn là Đức và khép lại top 10 FIFA vẫn là Chile.

Thứ hạng các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á và BXH FIFA năm 2017.
112 - Việt Nam

124 - Philippines

130 - Thái Lan

140 - Myanmar

162 - Indonesia

172 - Singapore

173 - Campuchia

174 - Malaysia

182 - Lào

190 - Brunei Darussalam

191 - Timor Leste