Quảng Nam: Người dân không đồng tình với dự án nạo vét thông luồng ở Tam Hải

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 18/11/2017

(TN&MT) - Người dân thôn Bình Trung - xã  đảo Tam Hải - huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) lo ngại hoạt động nạo vét luồng lạch và bãi cạn vào mùa mưa sẽ tiếp tục làm gia tăng tình trạng sạt lở nên đã phản đối  dự án “Nạo vét luồng và bãi cạn khu vực cửa Lở” (do Công ty TNHH Đại Dương Xanh làm chủ đầu tư) triển khai.
Tình trạng sạt lở ở khu vực bờ biển thuộc xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng
Tình trạng sạt lở ở khu vực bờ biển thuộc xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng

Xã đảo Tam Hải, được bao bọc bốn bề là sông nước bởi cửa Lở và cửa An Hòa   mang lượng nước lớn đổ về cửa biển. Thời gian gần đây, tình trạng nước biển dâng, sóng biển xâm thực vào trong đất liền đã khiến nhiều khu dân cư nơi đây đang đối diện với tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Tại các thôn Tân Lập, Thuận An, Bình Trung, có những vị trí xung yếu bị sóng biển tàn phá, xâm thực tới hàng chục mét mỗi năm. Những tháng mưa lũ năm 2017   tình trạng sạt lở càng diễn biến phức tạp, nặng nề hơn.

Trung bình mỗi tháng, sóng biển ngoạm sâu vào 5 - 10m ở những điểm xung yếu khiến nhiều diện tích rừng dương của xã đảo bị tàn phá nặng nề, nhiều nhà dân đứng trước nguy cơ bị sóng biển cuốn đi khi chỉ còn cách mép biển chừng hơn chục mét.

Theo UBND xã Tam Hải thì, 10 năm trở lại đây, tình trạng biển xâm thực sâu vào đảo đã ở mức báo động, diễn biến sạt lở mạnh về phía nam của xã, nhất là khu vực thôn Bình Trung, có những vị trí xung yếu bị xâm thực đến 50m.

Ngay cả thôn Thuận An, sát với thôn Bình Trung mấy năm trước còn có những hàng dừa và phi lao dọc ven biển, nhưng giờ đã bị sóng biển đánh trơ gốc. Ngay cả dự án trồng rừng ngập mặn do Tổ chức CRS tài trợ cũng không phát huy hiệu quả.  

Dự án “Nạo vét luồng và bãi cạn khu vực cửa Lở” nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng cho gần 200 hộ dân xã đảo Tam Hải, bảo vệ tuyến kè đã được xây dựng, chống xâm thực bờ biển vùng cửa sông khu vực vịnh An Hòa, với tổng vốn gần 21,5 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT làm chủ đầu tư, giai đoạn 2017 – 2018.     

Tuy nhiên, người dân xã đảo vẫn chưa đồng tình với dự án thông luồng, thoát lũ, tận thu cát nhiễm mặn được UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty Đại Dương Xanh triển khai.

                                                                                                       Dương Bùi