Cứu sống 10 ngư dân gặp nạn trên biển

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 31/10/2017

(TN&MT) - Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30-10, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận tàu 10 ngư dân trên...

 

(TN&MT) - Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30-10, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận tàu 10 ngư dân trên tàu cá mang biển kiểm soát BTh 99987 TS của tỉnh Bình Thuận được tàu cứu nạn hàng hải SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lai dắt vào bờ an toàn.

Thông tin ban đầu được biết: Vào ngày  27-10, trong khi tàu cá BTh 99987 TS do ông Võ Văn Bộ, sinh năm: 1975, địa chỉ: Khu phố 3, phường Phước Lộc, Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng đang hành nghề khai thác hải sản trên khu vực Đông Bắc của vùng biển Côn Đảo, cách Vũng Tàu khoảng 81 hải lý về hướng Đông Nam thì tàu cá BTh 99987 TS bất ngờ bị hỏng máy, trên tàu cá lúc này có 10 thuyền viên.

Tàu SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 lai dắt tàu cá BTh 99987 TS và 10 ngư dân vào bờ an toàn
Tàu SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 lai dắt tàu cá BTh 99987 TS và 10 ngư dân vào bờ an toàn

Theo thuyền trưởng Võ Văn Bộ cho biết: “Sau khi phát hiện tàu bị hỏng máy thì an hem trên tàu đã khắc phục được sự cố và tiếp tục hành trình để về bờ. Nhưng đi được một lúc thì máy tàu lại tiếp tục bị hỏng, lúc này tất cả các thuyền viên trên tàu đã thử nhiều biện pháp nhưng vẫn không thể khắc phục được sự cố. Trong khu vực vùng biển tàu gặp sự cố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vùng áp thấp tăng cường, có khả năng thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 7 – 8, sóng biển cao 2 - 3 mét rất nguy hiểm. Với lại, tàu cá đã hoạt động trên biển nhiều ngày nên lương thực, thực phẩm, nước uống trên tàu cạn kiệt, thuyền viên trên tàu mệt mỏi, hoảng loạn, lo lắng. Đến khoảng 21 giờ 15 phút ngày 28-10, ông Võ Văn Bộ, thuyền trưởng tàu BTh 99987 TS lien lạc với gia đình và thông báo cứu nạn tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam để yêu cầu hỗ trợ.

Lực lượng BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu thăm hỏi động viên các ngư dân bị nạn
Lực lượng BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu thăm hỏi động viên các ngư dân bị nạn

Có mặt tại buổi bàn giao, bà Lê Thị Thu Vân, ngụ phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận làm chủ tàu và là vợ của ông Bộ xúc động nói: “Khi anh Bộ điện thoại về báo tàu cá bị hỏng máy chính, thời tiết xấu nên cũng rất lo lắng. Sau đó tôi đã báo cáo vụ việc với lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với cơ quan chức năng để kịp thời cứu tàu cá đang bị nạn. Nhờ có các cơ quan chức năng đã cứu giúp kịp thời an toàn cả người và phương tiện tôi rất mừng. Xin cảm ơn bộ đội biên phòng, cảm ơn lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam rất nhiều”.

Ngay sau khi nhận được thôn tin cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng SAR 413 khẩn trương cơ động ra hiện trường vị trí tàu cá gặp nạn để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp. Đến khoảng 06 giờ 05 phút ngày 29-10, mặc dù vượt qua hơn 80 hải lý trong điều kiện sóng to, gió lớn nhưng với quyết tâm cao để kịp thời cứu hộ, cứu nạn tàu cá bị nạn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tàu SAR 413  đã tiếp cận được tàu cá BTh 99987 TS và tiến hành kiểm tra, sửa chữa máy chính của tàu cá, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nước uống; đồng thời tiến hành chăm sóc động viên tư tưởng cho các thuyền viên trên tàu BTh 99987 TS. Đến 8 giờ ngày 30-10, tàu cứu nạn hàng hải SAR 413 đã lai dắt thành công 10 thuyền viên cùng tàu cá BTh 99987 TS bị nạn trên biển vào bờ an toàn và bàn giao cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo đúng quy định.

Trao tặng quà của Bộ giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam cho 10 ngư dân tàu BTh 99987 TS bị nạn trên biển
Trao tặng quà của Bộ giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam cho 10 ngư dân tàu BTh 99987 TS bị nạn trên biển

Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn chỉnh hồ sơ, tiến hành các thủ tục bàn giao 10 thuyền viên tàu BTh 99987 TS cho lực lượng BĐBP và chính quyền địa tỉnh Bình Thuận cùng chủ tàu đưa về đoàn tụ với gia đình.

Nhân dịp này, Bộ giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam đã tặng quà động viên tinh thần cho 10 ngư dân tàu BTh 99987 TS bị nạn trên biển.

Quang Anh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu