Quảng Trị: Hàng trăm chiến sĩ quân đội tìm kiếm nạn nhân mất tích vì mưa lớn

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 10/10/2017

  (TN&MT) - Sáng 10/10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm một nam thanh niên bị mất tích tại...

 

(TN&MT) - Sáng 10/10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm một nam thanh niên bị mất tích tại tuyến đường Lê Lợi, TP.Đông Hà do mưa lớn, nước cuốn trôi.

Trước đó, tối ngày 9/10/2017, em Lê Văn Sang (học sinh lớp 10, trường THPT Lê Lợi, TP.Đông Hà) điều khiển xe máy chở một người bạn đi qua một cống nước gần Trường THCS Phan Đình Phùng, phường Đông Lễ, TP Đông Hà. Lúc này, mưa lớn khiến nước ở cống nước dâng cao chảy xiết, chiếc xe máy cùng với em Sang đã bị dòng nước hút xuống miệng cống. Riêng người bạn ngồi sau xe thoát nạn và chạy đi kêu cứu người dân xung quanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng trực tiếp có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân đang còn mất tích
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng trực tiếp có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân đang còn mất tích

Tính đến sáng nay (10/10), chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động hơn 150 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 3 ca nô triển khai mở rộng khu vực tìm kiếm trong phạm vi nước chảy của cống hơn 10km nhưng chỉ mới tìm được chiếc xe máy mà em Sang điều khiển.

Theo Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị : “Chúng tôi cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương chia làm 3 mũi, riêng đơn vị tập trung tìm kiếm ở hai tuyến dọc bờ sông, có huy động cả canô và thông báo với những ngư dân dọc bờ biển. Lúc nào tìm kiếm được nạn nhân thì mới dừng lại".

Khu vực cống nước gần nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm
Khu vực cống nước gần nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Có mặt tại hiện trường tìm kiếm, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đề nghị cơ quan chức năng tích cực huy động nhân lực, vật lực nhằm sớm tìm thấy nạn nhân mất tích sớm nhất có thể để phòng diễn biến thời thiết trong những ngày tiếp theo đang được dự báo còn khá phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tìm kiếm.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang tích cực được triển khai nhưng vẫn chưa có kết quả.

Tiến Nhất