Đại hội đoàn thanh niên tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 28/09/2017

    (TN&MT) -   Trong 2 ngày 26/9 – 27/9/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm...

 

(TN&MT) -   Trong 2 ngày 26/9 – 27/9/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị tham dự.

Với sự đổi mới công tác điều hành, chỉ đạo 18/21 chỉ tiêu của 12 nhóm chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI đề ra đã đạt và vượt kế hoạch. Các chủ trương công tác, phong trào hoạt động của Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống tuổi trẻ, được đông đảo thanh thiếu nhi hưởng ứng tham gia, cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao, khẳng định được vai trò và dấu ấn của đoàn với hàng nghìn công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, góp phần vào phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, làm chủ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường. Trong 5 năm qua, Đoàn đã giới thiệu 13.775 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 4.926 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022

Với tinh thần đoàn kết –sáng tạo –xung kích – tình nguyện của tuổi trẻ, Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XII tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng hội vững mạnh; nâng cao trách nhiệm phụ trách đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước , có hoài bão, khát vọng vươn lên, xung kích, tình nguyện, sáng tạo với 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình, đề án trọng tâm và một lĩnh vực đột phá, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông  Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi toàn tỉnh đạt được trong 5 năm qua, đồng thời tin tưởng với quyết tâm cao, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị sẽ phát huy cao độ những ưu điểm, khắc phục khuyết điểm của nhiệm kỳ qua, tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn khoá XII gồm 39 thành viên;  bầu 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tiến Nhất