7000 du khách nước ngoài đến Sa Pa trong 3 ngày diễn ra Giải Marathon vượt núi Việt Nam

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 27/09/2017

(TN&MT) – Đã có hơn 11.000 lượt du khách đến với khu du lịch quốc gia Sa Pa, trong đó lượng khách quốc tế là 7.000 lượt, tăng gấp 3 lần so với ngày đó là thông tin từ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sa Pa, trong 3 ngày diễn ra Giải Marathon vượt núi Việt Nam năm 2017.
Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội mùa thu Lào Cai – Tây Bắc, giải Marathon vượt núi Việt Nam 2017 đã thu hút hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước tới với Sa Pa – Lào Cai.
Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội mùa thu Lào Cai – Tây Bắc, giải Marathon vượt núi Việt Nam 2017 đã thu hút hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước tới với Sa Pa – Lào Cai.

Giải Marathon vượt núi Việt Nam do Công ty TNHH Phú Thịnh và Khu du lịch Topass  Sa Pa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh  Lào Cai tổ chức đã trở thành hoạt động được tổ chức thường niên tại Sa Pa trong 5 năm gần đây. Đây là giải đấu được đánh giá là có quy mô lớn và tính chuyên nghiệp ngày càng cao tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, do đó số lượng vận động viên cũng như du khách trong và ngoài nước đến tham dự ngày càng đông: Năm 2015 là gần  800 vận động viên, năm 2016 là hơn 1600  và năm 2017 là 2.500 vận động viên.

Các du khách hào hứng khi được trải nghiệm vượt địa của khu du lịch nôi tiếng Sa Pa - Lào Cai
Các du khách hào hứng khi được trải nghiệm vượt địa của khu du lịch nôi tiếng Sa Pa - Lào Cai

Đại diện Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sa Pa cho biết, giải marathon vượt núi Việt Nam là giải đấu được đánh giá là có quy mô lớn và tính chuyên nghiệp ngày càng cao tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, do đó số lượng vận động viên cũng như du khách trong và ngoài nước đến tham dự ngày càng đông . Năm nay số vận động viên tham dự giải khá lớn, tăng gần 1.000 vận động viên so với năm 2016. Trong đó, lượng vận động viên nước ngoài chiếm gần 60%, đến từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Những vận động viên này thường đi theo nhóm hoặc gia đình, do đó lượng du khách nước ngoài đến Sa Pa trong 3 ngày diễn ra giải là 7000 du khách tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Giải Marathon vượt núi Việt Nam năm 2017 là một trong những hoạt động của Lễ hội mùa Thu Sa Pa, hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc, đây cũng là dịp để tỉnh Lào Cai quảng bá hình ảnh Sa Pa nói riêng và hình ảnh Lào Cai nói chung tới bạn du khác trong nước và quốc tế.

Bích Hợp