Thừa Thiên Huế: Tiềm ẩn nguy hiểm khi phơi lúa trên quốc lộ

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 01/09/2017

(TN&MT) - Thời điểm vụ lúa hè thu đang trong thời kỳ thu hoạch cũng chính là lúc người dân ở Thừa Thiên Huế tranh thủ tận dụng lòng đường để làm sân phơi lúa. Việc làm này đang gây nhiều cản trở, mất an toàn cho người tham gia giao thông...

Những ngày qua, tại quốc lộ 49 qua địa bàn huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế), PV chứng kiến cảnh người dân phơi lúa trên mặt đường này rất nhộn nhịp. Nhiều chỗ bà con còn vô tư phơi lúa lấn ra giữa lòng đường. Nguy hiểm hơn, nhiều người còn mang cả gỗ lạt ra để che chắn rất nguy hiểm.

Khi được hỏi thì người dân cho rằng lý do chiếm lòng đường làm “sân phơi” lúa là do nhà không có sân phơi. Ông Nguyễn Chung (thôn Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang) cho hay, nhà ông có 3 sào ruộng nhưng đất không có để phơi nên tranh thủ mang ra đường quốc lộ.

“Tôi biết nguy hiểm chứ nhưng nhiều khi gặt lúa về mà không phơi được thì để lâu lúa sẽ ẩm hết. Tôi vừa phơi cũng phải lo canh chừng các phương tiện không thôi gặp tai nạn thì chết...”- ông Chung nói.

Nhiều người đi đường phàn nàn, việc người dân phơi lúa trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao bởi người phơi, kể cả dụng cụ phơi như: cào, trang, chổi... lấn hết phần đường dành cho xe thô sơ, xe máy làm người điều khiển phương tiện giao thông đi qua những đoạn đường này buộc phải chạy ra gần giữa đường, nếu thiếu quan sát kỹ rất dễ gây tai nạn.

Việc tận dụng lòng đường để làm sân phơi lúa ở Thừa Thiên Huế gây nhiều cản trở, mất an toàn cho người tham gia giao thông…
Việc tận dụng lòng đường để làm sân phơi lúa ở Thừa Thiên Huế gây nhiều cản trở, mất an toàn cho người tham gia giao thông…

Anh Đặng Quốc (TP. Huế) bức xúc: “Nhiều lúc mình đụng phải những đống lúa được phơi ngay trên đường do đi xe máy tránh ô tô đi ngược chiều. Không ít lần mình tham gia giao thông trên đoạn đường này đã phải chứng kiến những vụ tai nạn nghiêm trọng, mà nguyên nhân chính là việc đụng phải những sân phơi lúa này...”.

Nhiều tài xế xe khách, container cho biết, việc lưu thông trên đường vào thời vụ gặp không ít khó khăn khi trên các tuyến đường đều có quá nhiều vật cản do người dân tự ý xếp ra để phơi lúa, nhất là vào những đoạn đường hẹp, lại vào vòng cua nếu không xử lý kịp thời rất dễ gây tai nạn...

Điều đáng nói là tình trạng chiếm dụng lòng đường như thế này không chỉ diễn ra bây giờ mà hầu như năm nào cứ đến mùa thu hoạch lúa là lại xảy ra.

Theo bà Lê Thị Thu Hằng - Chủ tịch UBND xã Phú Dương (huyện Phú Vang), xã cũng đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở người dân phơi gọn gàng vào lề đường chứ không thể cấm người dân dù nguyên tắc là cấm...

Không chỉ quốc lộ trên, PV còn nhận thấy tại QL1A đi qua địa bàn các huyện Phú Lộc, Phong Điền, thị xã Hương Trà... cũng xuất hiện tình trạng trên rất nhiều.

Được biết, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 34 ngày 2/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông lâm, hải sản trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng; bị buộc phải thu dọn các vật cản, thu dọn những vật liệu, đồ vật chiếm dụng mặt đường và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra...

Để hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng trên, chính quyền các cấp cần tăng cường tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao ý thức pháp luật, không phơi rơm, lúa ra đường nhằm góp phần đảm bảo ATGT cho chính mình và những người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, cần có chế tài đủ mạnh để răn đe, xử lý nghiêm các hộ gia đình vi phạm...

Một số hình ảnh PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận được về tình trạng biến lòng đường thành nơi phơi lúa trên quốc lộ ở tỉnh Thừa Thiên Huế:

Bài & ảnh:Văn Dinh