Chuẩn bị khánh thành khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 12/07/2017

(TN&MT) - Lễ khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Masẽ diễn ra ngày 15/7, do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Cụm tượng đài chính mang tên “Những người nằm lại phía chân trời” mang biểu tượng “Vòng tròn bất tử” là “trái tim” của Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma
Cụm tượng đài chính mang tên “Những người nằm lại phía chân trời” mang biểu tượng “Vòng tròn bất tử” là “trái tim” của Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Đây là công trình tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh khi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Gạc Ma, Trường Sa trong trận hải chiến ngày 14/3/1988. Mục đích của khu tưởng niệm nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ hải quân, góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý chí bất khuất, quật cường của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bàng vuông, loài cây đặc trưng của quần đảo Trường Sa được trồng nhiều trong Khu tượng niệm
Bàng vuông, loài cây đặc trưng của quần đảo Trường Sa được trồng nhiều trong Khu tượng niệm

Công trình được khởi công giữa tháng 3/2015, do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích 2,5 ha, trên khu đồi cát hướng ra biển Đông phía bắc bán đảo Cam Ranh, thuộc xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa). Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của công trình hơn 150 tỷ đồng, từ sự đóng góp của người lao động, nhân dân cả nước.

Bia tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc tại Gạc Ma, Trường Sa, ngày 14/3/1988
Bia tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc tại Gạc Ma, Trường Sa, ngày 14/3/1988

Chế tác tượng đài, hạng mục chính của công trình do nhà điêu khắc Lâm Quang Nới - tác giả của nhiều tượng đài lãnh tụ nổi tiếng, trực tiếp chỉ đạo thi công, cùng những nghệ nhân điêu khắc chuyên nghiệp đến từ các làng nghề truyền thống ở Ninh Bình thực hiện.

Khu tưởng niệm nhìn từ phía biển
Khu tưởng niệm nhìn từ phía biển

Trung tâm của khu tưởng niệm là cụm tượng đài chính mang tên “Những người nằm lại phía chân trời” mang biểu tượng “Vòng tròn bất tử” được tạo thành từ 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma- quần đảo Trường Sa, trong trận chiến ngày 14/3/1988.

64 bông hoa biển tượng trưng cho 64 chiến sĩ hải quân hi sinh tại đảo Gạc Ma
64 bông hoa biển tượng trưng cho 64 chiến sĩ hải quân hi sinh tại đảo Gạc Ma

Cụm tượng đài cao 15,15m, ngang 12 m với chín hình tượngthể hiện tinh thần hiên ngang bất khuất của những người lính sẵn sàng xả thân để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc giữa Biển Đông.

Quảng trường phía trước Khu tưởng niệm
Quảng trường phía trước Khu tưởng niệm

Ngoài cụm tượng đài, Khu tượng niệm còn có các hạng mục công viên cây xanh, bảo tàng ngầm- nơi trưng bày và lưu giữ các hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình các liệt sĩ Gạc Ma, khu mộ gió với 64 tấm bia khắc tên các liệt sĩ hy sinh ngày 14/3/1988.

Khu công viên cây xanh được chăm sóc chu đáo
Khu công viên cây xanh được chăm sóc chu đáo

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện đang quy hoạch, thiết kế giai đoạn 2 của Khu tưởng niệm với diện tích 2,5 ha về phía biển, tạo thành một quần thể tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma hoàn chỉnh.

Khu tưởng niệm nhìn từ phía trước
Khu tưởng niệm nhìn từ phía trước

Nguyễn Văn