Thành lập Trung tâm báo chí phục vụ Festival Di sản Quảng Nam

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 06/06/2017

(TN&MT) - Để tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn báo chí, phóng viên trong và ngoài nước hoạt động tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 được thuận lợi. Tỉnh Quảng Nam đã thành lập 02 Trung tâm Báo chí tại  TP. Tam Kỳ và TP. Hội An.
Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 sẽ diễn ra từ ngày 7/6 đến ngày 14/6/2017 với 23 hoạt động đặc sắc (ảnh do BTC cung cấp)
Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 sẽ diễn ra từ ngày 7/6 đến ngày 14/6/2017 với 23 hoạt động đặc sắc (ảnh do BTC cung cấp)

Trung tâm Báo chí sẽ tổng hợp tin tức hằng ngày trên các phương tiện truyền thông về  Festival  Di sản Quảng  Nam lần thứ  VI-2017, là nơi tổ chức họp báo cung cấp thông tin diễn ra tại các sự kiện Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 và là đầu mối lien hệ với thành viên Ban Tổ chức, các đơn vị, cá nhân liên quan để trả lời phóng viên khi có nhu cầu; hỗ trợ kỹ thuật để phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí.

Trang thiết bị tại mỗi trung tâm báo chí gồm có: Đường truyền Internet cáp quang cấp độ cao (100 Mb), Wireless Fidelity, Hub, dây mạng; 01 máy vi tính; 01 máy in; 01 điện thoại cố định; 01 máy quét HP Scanjet. Thời gian hoạt động của Trung tâm báo chí bắt đầu từ ngày 6/6/2017 đến hết ngày 14/6/2017. Trung tâm báo chí Tam Kỳ đặt tại số 11 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ. Trung tâm báo chí Hội An tại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An  đặt tại số 10B Trần Hưng Đạo, TP. Hội An.

Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật của đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ là điểm nhấn của Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 (ảnh do BTC cung cấp)
Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật của đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ là điểm nhấn của Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 (ảnh do BTC cung cấp)

Festival Di sản Quảng  Nam lần thứ VI-2017 sẽ diễn ra từ ngày 7/6 đến ngày 14/6/2017 với 23 hoạt động chính được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau như: Hội thi Hợp xướng quốc tế Festival; Triển lãm “Di sản văn hoá biển, đảo Việt Nam; Trưng bày Chuỗi di sản văn hóa tháp Chăm các tỉnh miền Trung Việt Nam; Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch biển; Hội chợ Festival Di sản Quảng Nam 2017; Hội nghị xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch Quảng Nam; Liên hoan Hô hát Bài chòi các tỉnh miền Trung Việt  Nam  và các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO vinh danh; Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam và Thế giới… Đặc biệt, Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh lần đầu tiên được tổ chức tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm Sâm Ngọc Linh, cùng các hoạt động văn hoá, nghệ thuật; các tour du lịch khám phá, trải nghiệm vùng trồng Sâm Ngọc Linh và văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My.

Dương Bùi