Đắk Lắk: Náo nhiệt Lễ hội đua voi

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 12/03/2017

(TN&MT) -  Ngày 12-3, dù trời nắng chói chang nhưng hàng ngàn người dân, du khách và nhiếp ảnh gia vẫn hào hứng cổ vũ dõi cho đàn voi ở Đắk Lắk tranh tài chạy nhanh diễn ra tại hồ Lắk của tỉnh Đắk Lắk.
Các chú voi trên đường đua
Các chú voi trên đường đua

Lễ hội đua voi nằm trong lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và liên hoan văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên 2017. Ông YBang HĐơk, Phó bí thư Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND Huyện Lắk nhấn mạnh trong buổi phát biểu, đây là lần thứ 2 tổ chức lễ hội đua voi nhằm giới thiệu đến người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế hình ảnh voi Tây Nguyên.

 

Chương trình đua voi có 12 con voi tham gia thi đấu gồm hai phần thi: trên cạn và dưới nước. Trong mỗi lượt chạy có ba chú voi tham gia tranh tài để chọn ra con mạnh nhất tham gia vòng chung kết.

Đua voi dưới nước
Đua voi dưới nước

Đối với phần thi trên cạn, giải nhất thuộc về voi số 1 Y Gah của nài voi Khăm sen, giải nhì thuộc voi số 4 của nài voi MTao, giải ba thuộc voi số 10 của nài voi H'Nông Sen.

hàng trăm nhà báo, phóng viên tác nghiệp; hàng vạn nhân dân đổ về xem Lễ hội đua voi
hàng trăm nhà báo, phóng viên tác nghiệp; hàng vạn nhân dân đổ về xem Lễ hội đua voi

 

Đua thuyền độc mộc trên Hồ Lắk.
Đua thuyền độc mộc trên Hồ Lắk.

Còn với nội dung voi bơi nhanh, giải nhất thuộc về voi Kăm Făm, nhì thuộc về Thông Răng và ba thuộc về Y Gah.

Được biết, toàn bộ ngân sách cho lễ hội là xã hội hoá, không dùng ngân sách nhà nước.

Vũ Nga