Đại học Huế đón Huân chương Lao động hạng nhất

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 04/03/2017

(TN&MT) - Ngày 3/3 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học(ĐH) Huế đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ĐH Huế
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ĐH Huế

ĐH Huế tiền thân là Viện Đại học Huế được thành lập năm 1957. Đây là trường đại học được hình thành và phát triển sớm nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trải qua nhiều lần thay đổi về tên gọi, mô hình tổ chức.

Cho đến nay, ĐH Huế đã phát triển lớn mạnh với 8 trường đại học thành viên; 2 khoa trực thuộc; 9 trung tâm, viện đào tạo, nghiên cứu, phục vụ, nhà xuất bản và tạp chí khoa học.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng cho ĐH Huế.  

PGS-TS Nguyễn Quang Linh- Giám đốc ĐH Huế cho biết, thời gian tới ĐH Huế sẽ nâng cao vị thế của mình trong khu vực và quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 trở thành một đại học có thứ hạng cao, có khả năng hội nhập và phát triển.

                                                                                                        Đức Linh