Cà Mau: Thêm một di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 27/02/2017

(TN&MT) - Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch vừa bổ sung địa điểm Sở Giáo dục Nam Bộ, tại ấp 3, xã Nguyễn Phích( huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) là Di tích cấp Quốc gia. 

Trong giai đoạn (từ năm 1948 đến năm 1954) trên địa bàn huyện U Minh đã xây dựng nhiều trường học kháng chiến như: Trường Huỳnh Phan Hộ, Thái Văn Lung, Nguyễn Văn Tố để phát triển giáo dục trong Nhân dân và đào tạo cán bộ kháng chiến. Nhiều lớp thanh niên được đào tạo ở các trường này sau đó đã trở thành những cán bộ ưu tú của Đảng.Năm 2009, Ban Liên lạc truyền thống Sở Giáo dục Nam Bộ đã vận động nguồn vốn để xây dựng Bia Truyền thống giáo dục Nam Bộ trong khuôn viên Trường THCS Hoàng Xuân Nhị, ấp 3, xã Nguyễn Phích.

Bia Truyền thống giáo dục Nam Bộ trong khuôn viên Trường THCS Hoàng Xuân Nhị.
Bia Truyền thống giáo dục Nam Bộ trong khuôn viên Trường THCS Hoàng Xuân Nhị.

Hiện nay Cà Mau đã có 10 di tích đã được xếp hạng di tích Quốc gia gồm: Tại Thành phố Cà Mau: Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Phật Tổ (Quan Âm Cổ Tự);Di tích lịch sử Đình Tân Hưng;Di tích lịch sử Nhà Dây Thép;Di tích lịch sử Hồng Anh Thư QuánTại huyện Ngọc Hiển:Di tích lịch sử Bến Vàm Lũng - thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển;Di tích lịch sử và thắng cảnh đảo Hòn Khoai gồm: Khu vực Hải Đăng, Bãi lớn, Bãi nhỏ. Tại huyện Phú Tân:Di tích lịch sử Địa điểm chứng tích tội ác Mỹ - Ngụy ở Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng. Tại huyện Trần Văn Thời:Di tích lịch sử Hòn Đá Bạc - Trung tâm chỉ huy Kế hoạch phản gián CM12 (09/9/1981-09/9/1984).Tại huyện Thới Bình là: Di tích lịch sử Các địa điểm thuộc Xứ ủy Nam Bộ -Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn từ cuối năm 1949 đến đầu năm 1955) tỉnh Cà Mau (bao gồm nhiều điểm di tích ở nhiều huyện) Và tại huyện Đầm Dơi là Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là.

Việc công nhận địa điểm Sở Giáo dục Nam Bộ là Di tích cấp Quốc gia là sự thể hiện sự tri ân đối với các thầy, cô giáo của Sở Giáo dục Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và cũng là nơi giáo dục thế hệ trẻ hôm nay biết trân trọng quá khứ và phát huy tinh thần hiếu học của dân tộc.

Tin & ảnh: Giang Sơn