Ngư dân trúng đậm "lộc trời" đầu năm

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 30/01/2017

Những ngày đầu năm, hàng nghìn ngư dân ở Nghệ An xuất hành chuyến đầu tiên đã trúng đậm “lộc trời” với hàng trăm triệu đồng.
Bắt đầu từ lúc 1h sáng, các thuyền, bè đã xuất hành lấy may mắn đầu năm.
Bắt đầu từ lúc 1h sáng, các thuyền, bè đã xuất hành lấy may mắn đầu năm.
Đến khoảng 8h sáng cùng ngày họ cập bến, đầy ắp tép biển (moi biển).
Đến khoảng 8h sáng cùng ngày họ cập bến, đầy ắp tép biển (moi biển).
Tranh thủ vừa ăn Tết vừa xuất hành, hàng nghìn ngư dân đã trúng đậm mùa tép biển.
Tranh thủ vừa ăn Tết vừa xuất hành, hàng nghìn ngư dân đã trúng đậm mùa tép biển.
Anh Phạm Văn Hòa, xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết: “Đây là năm đầu tiên bà con ở đây trúng đậm mùa tép biển, tuy nhiên nhiều người vẫn đang bận ăn Tết nên số lượng bắt về vẫn chưa được nhiều”.
Anh Phạm Văn Hòa, xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết: “Đây là năm đầu tiên bà con ở đây trúng đậm mùa tép biển, tuy nhiên nhiều người vẫn đang bận ăn Tết nên số lượng bắt về vẫn chưa được nhiều”.
Nhiều ngư dân cho biết, với giá thị trường 1.500.000 đồng/tạ tép khô, nhiều ngư dân đã trúng đậm. Trung bình một thuyền, bè đã đánh bắt được hơn 1 tạ tép.
Nhiều ngư dân cho biết, với giá thị trường 1.500.000 đồng/tạ tép khô, nhiều ngư dân đã trúng đậm. Trung bình một thuyền, bè đã đánh bắt được hơn 1 tạ tép.
Sau khi được vận chuyển lên bờ, người dân đã tranh thủ nắng phơi tép để được giá hơn.
Sau khi được vận chuyển lên bờ, người dân đã tranh thủ nắng phơi tép để được giá hơn.
Theo anh Phạm Văn Khương, ngư dân huyện Diễn Châu, Nghệ An, đợt này có hàng nghìn thuyền bè, ra khơi khai thác tép biển.
Theo anh Phạm Văn Khương, ngư dân huyện Diễn Châu, Nghệ An, đợt này có hàng nghìn thuyền bè, ra khơi khai thác tép biển.
Tép được phơi khô khắp nơi, để ra Tết đi bán cho được giá.
Tép được phơi khô khắp nơi, để ra Tết đi bán cho được giá.
Năm nay tép con to, được giá nhiều người chuộng.
Năm nay tép con to, được giá nhiều người chuộng.
Các ngư dân ăn vội chén cơm, để tiếp tục đi ra khơi lần 2.
Các ngư dân ăn vội chén cơm, để tiếp tục đi ra khơi lần 2.

 Theo Dân việt