Điện Biên: "Vô tư" xả rác ngày tiễn ông Công, ông Táo

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 20/01/2017

(TNMT) - Ngày 20/1 (tức ngày 23 Tháng Chạp) dân gian gọi là ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời. Trên địa bàn T.P Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, bên cạnh những người dân đã thay đổi nhận thức “thả cá không thả rác”, thì vẫn còn tình trạng một số người “vô tư” xả rác xuống lòng sông.

“Thả cá không thả rác” – là khẩu hiệu của 90 đoàn viên thanh niên Trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Điện Biên, mang theo để tuyên truyền vận động người dân đi “tiễn” cá không xả rác bừa bãi. Ngay từ sáng, lực lượng đoàn viên thanh niên, đã có mặt tại cầu Thanh Bình và cầu Mường Thanh (T.P Điện Biên Phủ) – nơi người dân thường đến thả cá vào ngày ông Công, ông Táo để giúp thả cá và thu gom túi nilon sau khi làm lễ xong. Việc làm này rất có ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

Một số hình ảnh PV Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường ghi nhận được:

ĐVTN Trường THPT Lương Thế Vinh giúp người dân thá cá và thu gom túi lilon
ĐVTN Trường THPT Lương Thế Vinh giúp người dân thá cá và thu gom túi lilon

Năm nay, nhiều người dân đã ý thức hơn, sau khi thả cá đã không vứt túi lilon xuống bừa bãi
Năm nay, nhiều người dân đã ý thức hơn, sau khi thả cá đã không vứt túi lilon xuống bừa bãi

Cũng không ít người vẫn “vô tư” xả đủ loại rác xuống sông Nậm Rốm
Cũng không ít người vẫn “vô tư” xả đủ loại rác xuống sông Nậm Rốm

“Vô tư” đứng trên cầu Mường Thanh thả cá
“Vô tư” đứng trên cầu Mường Thanh thả cá

Nam Hương