Điện Biên: Hơn 341.000 cử tri tham gia bầu cử

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 22/05/2016

(TN&MT) – Sáng 22/5, hơn 341.000 cử tri tỉnh Điện Biên đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên tiến hành bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.
Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên tiến hành bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Đúng 7h sáng, tại TP Điện Biên Phủ, các cử tri đã tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, để lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo Ủy ban bầu cử TP Điện Biên Phủ, toàn thành phố có trên 41.000 cử tri tại 55 tổ bầu cử, với 136 hòm phiếu chính và 55 hòm phiếu phụ. Trong lần bầu cử này, thành phố có 55 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; 362 người ứng cử đại biểu HĐND các xã, phường. Tại mỗi tổ bầu cử sẽ có 2 hòm phiếu chính và 1 hòm phiếu phụ, với các tổ bầu cử có số lượng cử tri trên 800 người sẽ được bố trí 3 hòm phiếu chính, để đảm bảo cử tri được bầu cử đầy đủ, đúng quy trình.

Cử tri các dân tộc tỉnh Điện Biên nô nức đi bầu cử.
Cử tri các dân tộc tỉnh Điện Biên nô nức đi bầu cử.

Đồng thời, do có sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền nên trong sáng 22/5, công tác bầu cử diễn ra suôn sẻ, đúng quy định, dân chủ và khách quan. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng đã được siết chặt, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, gây mất an ninh trật tự.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên, tới 10h sáng nay, đã có 81% cử tri trên toàn tỉnh đi bỏ phiếu; 267/1.068 địa điểm bỏ phiếu có 100% cử tri đã hoàn thành nhiệm vụ bầu cử.

Các huyện Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên Đông, TP Điện Biên Phủ có lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không có sự cố nào xảy ra.

Trần Hương