Hội Cựu chiến binh Dầu khí khởi công nhà Nghĩa tình đồng đội tại Quảng Nam

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 12/05/2016

(TN&MT) - Ngày 10/5, Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình CCB Lê Văn Nhỏ (xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Lễ khởi công có sự tham dự của đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán, Chánh Văn phòng Hội CCB Tập đoàn; cùng đại diện Hội CCB tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể xã Tam Trà, huyện Núi Thành.

Ông Lê Văn Nhỏ sinh năm 1948, là ngưởi dân tộc thiểu số, tham gia cách mạng từ khi còn nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Tam Trà. Qua khảo sát, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình ông Lê Văn Nhỏ làm nhà.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn phát biểu tại lễ khởi công.
Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công nhà, đồng chí Trần Quang Dũng đã giới thiệu về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - một đơn vị kinh tế hàng đầu của cả nước, không chỉ đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia mà còn góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền trên biển. Trong 5 năm qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chi 3.500 tỷ cho công tác an sinh xã hội.

“Hỗ trợ nhà “Nghĩa tình đồng đội” thể hiện tấm lòng nhân ái của tập thể người lao động Dầu khí trong công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và các CCB”, đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh.

Các đại biểu xúc cát khởi công căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Lê Văn Nhỏ.
Các đại biểu xúc cát khởi công căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Lê Văn Nhỏ.

Nhà “Nghĩa tình đồng đội” lấy nguồn kinh phí từ quỹ do cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn làm thêm ngày thứ 7 để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, thường niên của Hội CCB Tập đoàn nhằm phát huy phẩm chất, truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, góp phần sẻ chia những hy sinh mất mát, khó khăn của những người lính đã cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc.

Lê Hằng