Đồng Nai: Khen thưởng những người báo sự cố sập cầu Ghềnh

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 28/03/2016

  (TN&MT) - Ngày 28/3, tại UBND phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai), UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khen thưởng hai ông Huỳnh Ngọc Hoàng, 46 tuổi và...

 

(TN&MT) - Ngày 28/3, tại UBND phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai), UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khen thưởng hai ông Huỳnh Ngọc Hoàng, 46 tuổi và Huỳnh Ngọc Sơn, 53 tuổi (là hai anh em, cùng ngụ tại khu phố 4, phường Bửu Hòa), kèm theo tiền thưởng 11,5 triệu đồng. Đây là hai người đã có hành động tích cực góp phần ngăn chặn hậu quả tai nạn, thiệt hại tài sản Nhà nước và tính mạng con người qua vụ sập cầu Ghềnh ngày 20/3 vừa qua.

Nhờ tin báo của hai ông Hoàng và Sơn mà các nhân viên khung chắn tại Bửu Hòa (đội quản lý đường sắt Biên Hòa) đã ra tín hiệu dừng kịp thời đoàn tàu số hiệu 2542 chở hàng từ hướng ga Sóng Thần (Bình Dương) qua ga Biên Hòa, tránh khỏi rơi xuống sông khi cầu Ghềnh bất ngờ bị sà lan tông sập.

Dịp này, UBND TP Biên Hòa cũng đã khen thưởng cho các cá nhân nêu trên và ông Ngô Việt Hải, nhân viên khung chắn Bửu Hòa cùng tập thể UBND phường Bửu Hòa, vì đã có thành tích tích cực ngăn chặn hậu quả vụ sập cầu Ghềnh.

Như thông tin Báo Tài nguyên & Môi trường online đã phản ánh, cầu Ghềnh (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị sập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/3 vừa qua, do bị sà lan 800 tấn lưu thông trên sông Đồng Nai hướng huyện Nhơn Trạch - TP Biên Hòa (Đồng Nai) đâm vào. Tai nạn khiến nhịp 2 và 3 của cây cầu 112 năm tuổi đổ sập, chìm xuống sông. Hai ông Hoàng và Sơn nhà gần cầu Ghềnh khi thấy sự cố cầu sập liền chạy ra cấp báo vụ việc với các nhân viên gác chắn tàu, cách hiện trường 200m. Các nhân viên gác chắn đã lập tức ra hiệu tàu hàng về ga Biên Hòa dừng lại kịp thời.

                                                                   Tin & ảnh: Thục Vy