Khối thi đua số V (Bộ TN&MT) tặng quà Tết cho bệnh nhân ung thư

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 27/01/2016

(TN&MT) - Ngày 27/1, tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Khối thi đua, khen thưởng số 5 (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trao 50 suất quà trị giá 25 triệu đồng cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện. Ông Hoàng Văn Thành, Tổng biên tập Báo TN&MT làm trưởng đoàn từ thiện.
Tổng Biên tập Hoàng Văn Thành động viên tinh thần của các bệnh nhân ung thư
Tổng Biên tập Hoàng Văn Thành động viên tinh thần của các bệnh nhân ung thư

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, Tổng Biên tập Hoàng Văn Thành đã đánh giá cao sự tận tình của các y, bác sĩ trong Khoa và động viên tinh thần của các bệnh nhân.

Tổng Biên tập Hoàng Văn Thành cùng các đại diện Báo TN&MT trao quà cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

 

Tổng Biên tập Hoàng Văn Thành cùng các đại diện Báo TN&MT trao quà cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Tổng Biên tập Hoàng Văn Thành hy vọng các bệnh nhân có niềm tin vào cuộc sống, tin tưởng vào sự nhiệt tình của các y, bác sĩ trong Khoa và sự tiến bộ của khoa học để chiến thắng và vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này.

Ông Hoàng Khắc Sâm - bệnh nhân 12 năm chiến đấu với bệnh ung thư xúc động trước tấm lòng hảo tâm của Báo TN&MT
Ông Hoàng Khắc Sâm - bệnh nhân 12 năm chiến đấu với bệnh ung thư xúc động trước tấm lòng hảo tâm của Bộ TN&MT

Xúc động khi nhận phần quà từ Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Khắc Sâm (quê ở Hà Tĩnh), bệnh nhân ung thư cho biết: Sau 4 năm điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu trung ương, tôi cảm giác như mình không phải là người bệnh. Tôi cảm thấy lạc quan hơn, yêu cuộc sống hơn bởi sự chăm sóc, quan tâm hết sức thân tình của đội ngũ y, bác sĩ trong khoa.

 Bệnh nhân bày tỏ niềm vui khi nhận được phần quà từ Tổng Biên tập Hoàng Văn Thành
Bệnh nhân bày tỏ niềm vui khi nhận được phần quà từ Tổng Biên tập Hoàng Văn Thành

Theo ông Sâm, trước khi đến Khoa Bệnh máu tổng hợp của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương điều trị, 2 mắt của ông bị mù, miệng không nói được và mũi không thở được nhưng hiện nay sau một thời gian điều trị, mắt đã nhìn được, miệng có thể nói và ăn được và mũi có thể thở được.

Ths Vũ Đức Bình – Trưởng Khoa Bệnh máu tổng hợp mong các bệnh nhân tin tưởng và lạc quan để chiến đấu với bệnh tật
Ths Vũ Đức Bình – Trưởng Khoa Bệnh máu tổng hợp mong các bệnh nhân tin tưởng và lạc quan để chiến đấu với bệnh tật

Đại diện Khoa Bệnh máu tổng hợp, Ths Vũ Đức Bình – Trưởng Khoa cảm ơn lòng hảo tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cho biết: Trước đây, khoa học phải “bó tay” với căn bệnh ung thư nhưng giờ đây với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, nhiều loại thuốc đặc trị và phương pháp điều trị mới ra đời đã cải thiện rõ rệt đời sống của các bệnh nhân. Vì thế, các bệnh nhân và người nhà có thể yên tâm, tin tưởng điều trị và chiến đấu với bệnh tật.
 

Tin & ảnh:Mai Đan