Báo chí - Nguồn động lực tiếp sức Quảng Ninh

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 25/12/2015

(TN&MT) - Nhiều nhà báo, phóng viên từng chia sẻ, khi đến với vùng đất này như có một nguồn cảm hứng, thôi thúc niềm đam mê, khơi dậy nhiệt huyết nghề nghiệp để...

 

(TN&MT) - Trong những năm gần đây, Quảng Ninh nổi lên như một biểu tượng cho sự chuyển mình trong cải cách và bứt phá, từ bộ mặt bên ngoài, đến nội hàm thực chất bên trong được thể hiện rõ qua sự phát triển của kinh tế, xã hội. Quảng Ninh đang là 1 trong những nơi hội tụ của những dòng chảy về kinh tế, văn hóa, chính trị. Sự hội tụ đó đã và đang được lan tỏa qua nhiều phương diện lợi ích. Giới báo chí, truyền thông cũng đã dành không ít diện tích, thời lượng đăng tải về địa phương này.

Nhiều nhà báo, phóng viên từng chia sẻ, khi đến với vùng đất này như có một nguồn cảm hứng, thôi thúc niềm đam mê, khơi dậy nhiệt huyết nghề nghiệp để sáng tạo trong sáng tác.

Theo Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn – nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư, sự trân trọng, chia sẻ và cầu thị với báo giới truyền thông có sự nhất quán trong toàn hệ thống chính trị của Quảng Ninh được thể hiện qua việc Quảng Ninh hiểu và đánh giá cao vai trò, sức mạnh của báo chí truyền thông trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và  trong thu hút các nguồn lực đầu tư, bên cạnh đó tỉnh Quảng Ninh nhận thức rất rõ thực trạng hiện nay của các cơ quan báo chí là phải tự chủ về tài chính, do vậy, việc tương tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển là qui luật tất yếu và cần thiết, chính tinh thần hợp tác, trọng thị đó đã tạo động lực thêm cho báo chí bám sát cơ sở hơn nữa, các tác phẩm sẽ được phản ánh thực tế, kịp thời, sâu sắc và có chất lượng.

Ông Mai Vũ Tuấn – Giám đốc Sở TT&TT Quảng Ninh cho biết, ngoài 3 cơ quan báo chí của tỉnh, trên địa bàn Quảng Ninh hiện có 30 văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí, chưa kể đến các phóng viên của các cơ quan báo chí khác thường xuyên về tác nghiệp. Các cuộc giao ban báo chí thường kỳ/tháng là kênh thông tin chính thức thông báo kịp thời những chủ chương, chính sách của tỉnh, những vấn đề , vụ việc mang tính thời sự đa chiều được đưa ra công khai minh bạch. Bên cạnh đó, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2015, riêng Sở T& TT tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 10 cuộc họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về các sự kiện của tỉnh như: Khai thác và vận chuyển than trái phép trên địa bànTp Hạ Long, huyện Hoành Bồ, Đề án 25 của tỉnh, thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIV…Ông Tuấn cho biết thêm, năm 2015 tỉnh Quảng Ninh đã ký kết Hợp tác truyền thông với 31 cơ quan báo chí.

Không thể đếm được các tác phẩm báo chí viết về Quảng Ninh đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong những năm qua. Bên cạnh các tác phẩm phản ánh mặt tích cực trong đời sống xã hội, trong an ninh quốc phòng như: về công tác CCHC, về thu hút đầu tư, về qui hoạch để phát triển bền vững, hay điển hình của các cá nhân, DN trong phát triển kinh tế…còn có nhiều tác phẩm phản ánh những tồn tại, hạn chế, hay những bất cập trong đời sống xã hội, những thông tin mang tính định hướng, dự báo về nhiều mặt, nhiều lĩnh vực…những thành quả lao động của báo chí được Quảng Ninh coi trọng và xác định đó là nguồn thông tin quan trọng giúp tỉnh nắm bắt tình hình, bám sát công luận…nhìn nhận lại mình để đấu tranh với những hạn chế, yếu kém…đồng thời từ truyền thông chuyển tải những thông điệp, gắn kết mọi người lại với nhau, tạo ra xã hội lành mạnh, hòa hợp để cùng phát triển.

Trong 5 năm vừa qua, Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu lớn trong tiến trình phát triển, kinh tế luôn tăng trưởng ở mức cao, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 9,2%/năm (cả nước là 5,82%), tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành năm 2015 đạt khoảng 100.300 tỷ đồng, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 3.900 USD, từ thu ngân sách nhà nước đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI) Quảng Ninh luôn đứng trong nhóm đầu cả nước, riêng thu nội địa tăng bình quân 14%/năm…Hàng loạt các dự án, các công trình trọng điểm có mức đầu tư lớn đã và đang được triển khai như: quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long, quốc lộ 18C đoạn Tiên Yên - Hoành Mô, đường tỉnh 340 huyện Hải Hà, đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long...  Cảng hàng không Quảng Ninh, đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Hạ Long - Vân Đồn, Công viên Đại Dương, Vinpearl Hạ Long…

Tại một Hội nghị về báo chí truyền thông tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào đầu năm 2015, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Trung ương Đảng lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh đã phát biểu: Báo chí truyền thông đã góp phần quan trọng vào những thành tựu của Quảng Ninh đạt được trong những năm qua, từ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững chắc, giữ vững an ninh quốc phòng đến tham gia hội nhập quốc tế sâu rộng, kinh tế xã hội ổn định và phát triển một cách bền vững, qua đó tạo được niềm tin trong nhân dân và thu hút được các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia, đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Trần Kỳ